Hôm nay (22/7), thêm các trường ĐHKHTN (ĐHQGHCM), ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Học viện Âm nhạc Huế, ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH Thăng Long, ĐH Hồng Bàng, ĐH Tân Tạo, ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH quốc tế Hồng bàng, ĐH Quốc tế miền đông đã công bố điểm thi.

Nhiều trường ĐH đồng loạt công bố điểm - Ảnh 1

Theo kết quả điểm thi của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), trường còn có 2 thủ khoa cùng đạt tổng điểm 28,5 là thí sinh Nguyễn Trường Thịnh (SBD 2850) ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) thi vào khối A và thí sinh Huỳnh Mẫn Anh (SBD 12783) ở Bình Dương thi khối B.

Chiều nay, ĐH Mỹ thuật TPHCM cũng đã công bố điểm thi. Năm nay, trường có 2 thủ khoa cùng đạt 34,5 điểm (môn năng khiếu nhân hệ số), đó là thí sinh Nguyễn Văn Nhân (SBD 72) và Tô Thị Thanh Thu (SBD 317).

Theo công bố điểm thi của ĐH Tân Tạo, thủ khoa của trường đạt 23 điểm là thí sinh Phạm Hoàng Mẫn, SBD 00035. Đây là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển. Được biết, tất cả thí sinh năm nay đỗ vào trường đều được học bổng, bao gồm toàn bộ tiền học phí trong năm học đầu (3.000 USD/năm) cùng tiền ăn, ở và một máy tính xách tay. Những thí sinh xét tuyển NV2, nếu hồ sơ THPT đáp ứng theo yêu cầu nhà trường cùng với điểm thi vượt mức 4 điểm so với điểm sàn của bộ cũng sẽ được nhận mức học bổng như trên. Bên cạnh đó, trường cũng ưu tiên tặng học bổng cho những thí sinh đoạt giải thưởng quốc gia và Hoa trạng nguyên.

Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố điểm thi. Theo đó, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Trần Văn Quyện (SBD 14944) ở Phú Yên thi khối A với tổng điểm 3 môn là 27 điểm. 3 á khôi vào trường cũng thi khối A và cùng được 24 điểm là thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (SBD 11337); Lê Văn Cứng (SBD 1165) và Hoàng Trí Dũng (SBD 1064).

ĐH Giao thông vận tải cũng đã công bố điểm thi chiều nay. Thủ khoa đạt 26,5 điểm là thí sinh Phạm Sĩ Quân, SBD 109790. Á khoa của trường đạt 26 điểm là Vũ Công Anh, SBD 100 585.

ĐH Văn hóa TPHCM vừa công bố điểm thi của 1.498 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa của trường được 25 điểm. Thí sinh cao điểm nhất khối C thi vào trường là Đỗ Văn Lực (SBD 838) được 21 điểm. Khối D1, thí sinh cao điểm nhất là Nguyễn Thị Ngọc Hân (SBD 1048) được tổng 3 môn 20 điểm.

Còn trường ĐH Thăng Long, thủ khoa khối D1 đạt 21,5 điểm là Trần Thị Ngọc Trình, SBD 2639. 4 thủ khoa khối A đạt18,5 điểm là Hoàng Long Nhật, SBD 1253; Phạm Huyền Trang, SBD 1713, Nguyễn Anh Bình, SBD 225 và Nguyễn Thị Thanh Thủy, SBD 1622. Thủ khoa khối B đạt 20 điểm là thí sinh Phan Thị Hương, SBD 2110.

ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM cũng đã công bố điểm thi. Thí sinh Cù Gia Huy (SBD 110) thi khối B là thủ khoa với tổng điểm 29. Khối A, thí sinh Phạm Anh Tài (SBD 1051) đạt điểm cao nhất khối là 26 điểm. Khối D1, thí sinh Tiêu Mỹ Hoa (SBD 280) đạt điểm cao nhất là 25 điểm.

 

Sự kiện liên quan:

Điểm thi đại học, điểm sàn đại hoc, điểm sàn các khối, chỉ tiêu nguyện vọng 2.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn GDTĐ)