Nhiều trường đại học Anh muốn tuyển du học sinh nước ngoài

Một số trường đại học Anh đã dành hơn một nửa chỉ tiêu đầu vào cho du học sinh nước ngoài. Đây được xem như là biện pháp nhằm bổ sung ngân sách mà các trường đang hướng tới.

Theo số liệu nghiên cứu gần đây nhất, trên toàn nước Anh, khoảng 7 trường đại học là có hơn 50% sinh viên khóa sau đại học đến từ các nước ngoài EU đó là Đại học Cardiff Metropolitan, Birmingham, Bedfordshire, Trường Kinh tế London, Trường Kinh doanh London, Đại học Greenwich và Glyndwr. Trong đó Cardiff Metropolitan là chiếm tỷ lệ cao nhất với 72% năm học 2010-2011.

 

Nhiều trường đại học Anh muốn tuyển du học sinh nước ngoài

Nhiều trường đại học Anh muốn tuyển du học sinh nước ngoài

Các chương trình cử nhân cũng có số lượng sinh viên nước ngoài tăng rõ rệt. Trường Kinh tế Luân Đôn có khoảng 1/3 là du học sinh quốc tế. Còn St Andrews, Cao đẳng Imperial London vàĐại học College Londoncũng vào khoảng ¼.

Kết quả khảo sát thực hiện bởi Cơ quan giám sát nhập cư Anh Quốc cho thấy số lượng du học sinh đến từ các nước ngoài Châu Âu tăng lên gấp ba lần trong thập kỷ qua. Với mức học phí cao hơn hẳn so với sinh viên trong nước, du học sinh nước ngoài đã đưa đến nguồn tài chính lớn cho nhiều trường đại học.

 

Nhiều trường đại học Anh muốn tuyển du học sinh nước ngoài


Chủ tịch Cơ quan Giám sát Nhập cư, ông Andrew Green cho hay, sự gia tăng này được thúc đẩy bởi chương trình “ Việc làm sau tốt nghiệp” cho phép sinh viên ở lại sau khi ra trường nếu họ tìm được việc làm ở đây.

Ông nói “ Các trường ít tiếng tăm hơn đều muốn tuyển sinh viên từ các nước ngoài khối EU nhằm tăng khả năng tài chính. Đây là thời điểm thích hợp để cân đối và định hình lại các vấn đề kiểm soát nhập cư nhằm phân tách được những tác động của du học sinh nước ngoài lên con số di cư thuần”.

Các tin tức du học và học bổng thường xuyên cập nhật:


Du học - học bổng - học bổng du học - thông tin học bổng

Du học Mỹ du hoc Anh - du học Úc - Du học Canada - Du học Singapore

Kênh Tuyển Sinh ( Theo The Telegraph )