Theo số liệu đăng ký nguyện vọng ban đầu được sở GD&ĐT, tỷ lệ chọi của các trường THPT công lập tại khu vực TP.HCM có xu hướng tăng rất cao trong năm nay. Trong đó, hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ chọi cao nhất tại TP.HCM.

Xem thêm:

>>> Trường có đông học sinh đăng ký nhất khu vực TP.HCM tăng chỉ tiêu lớp 10

>>> Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại khu vực TP.HCM tăng mạnh trong năm nay

>>> Cuộc đua chọn nguyện vọng vào lớp 10 trở nên phức tạp không kém cuộc đua vào đại học

Nhiều bất ngờ về tỷ lệ chọi ở các trường chuyên, lớp chuyên

Tại khu vực TP.HCM, các trường có lớp chuyên gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền và THPT Gia Định. Trong đó, đứng đầu về tỷ lệ chọi là THPT chuyên Lê Hồng Phong (chỉ tiêu là 740 học sinh, nguyện vọng đăng ký 3.252 học sinh) và THPT Nguyễn Thượng Hiền (chỉ tiêu lớp chuyên là 175 học sinh, nguyện vọng đăng ký là 769 học sinh) cùng có tỷ lệ chọi là 4,39.

Nhiều trường công lập trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM có tỷ lệ chọi cao ngất ngưỡng

Tiếp theo thứ 3 là trường THPT Gia Định (chỉ tiêu lớp chuyên là 210 học sinh, nguyện vọng đăng ký là 592 học sinh) có tỷ lệ chọi là 2.82. Cuối cùng là trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (chỉ tiêu là 405 học sinh, nguyện vọng đăng ký 891 học sinh) có tỷ lệ chọi là 2,20.

Có thể thấy, so với các năm trước tỷ lệ chọi ở các trường chuyên, lớp chuyên tại TP.HCM tăng đột biến.

Tỷ lệ chọi các lớp thường vẫn thuộc về các trường "top"

Đối với các lớp thường của trường THPT thì tỷ lệ chọi dẫn đầu vẫn thuộc về các trường "hot". Cụ thể là:

- Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 450, số lượng đăng ký nguyện vọng 1780, tỷ lệ chọi 3,96.

- Trường THPT Gia Định có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 630, số lượng đăng ký nguyện vọng 2084, tỷ lệ chọi 3,31.

- Trường THPT Trưng Vương có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 630, số lượng đăng ký nguyện vọng 1782, tỷ lệ chọi 2,83.

- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 645, số lượng đăng ký nguyện vọng 1630, tỷ lệ chọi 2,53.

- Trường THPT Lê Quý Đôn có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 480, số lượng đăng ký nguyện vọng 964, tỷ lệ chọi 2,01.

- Trường THPT Bùi Thị Xuân có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 675, số lượng đăng ký nguyện vọng 1316, tỷ lệ chọi 1,95.

Nhiều trường công lập trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM có tỷ lệ chọi cao ngất ngưỡng

Với số liệu tỷ lệ chọi như trên, phụ huynh cùng thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng và hoàn tất hồ sơ của mình. Ở lớp 10 thường, thí sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên để xét tuyển vào lớp 10. Sau khi trúng tuyển các bạn sẽ không thể thay đổi nguyện vọng.

Theo Người lao động