Sự kiện: nguyện vọng 2, tuyển sinh đại học

Trải qua hơn 1/3 quãng thời gian xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng nhiều trường ĐH vùng, ĐH địa phương chỉ lác đác vài thí sinh đến nộp hồ sơ.


Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH, bao gồm cả những trường được Bộ cho phép áp dụng điều 33, vẫn tuyển không đủ chỉ tiêu. Đặc biệt, có nhiều ngành dù chỉ tiêu rất cao nhưng thí sinh đến nộp hồ sơ chỉ tính trên đầu ngón tay.

Hồ sơ tính trên đầu ngón tay

Nhiều ngành học ở các trường ĐH địa phương, ĐH vùng chỉ có lác đác vài thí sinh đến nộp hồ sơ, đặc biệt là các ngành về đào tạo sư phạm và các khối ngành kỹ thuật.

 

Tại ĐH Tây Nguyên, dù được Bộ cho phép áp dụng điều 33 nhưng đến thời điểm này rất nhiều ngành xét NV2 chỉ có vài thí sinh đến nộp hồ sơ như: Công nghệ thông tin chỉ có 2 thí sinh, Khoa học môi trường có 1 thí sinh, Công nghệ môi trường có 2 thí sinh, Ngôn ngữ Anh có 2 thí sinh, Sinh học có 1 thí sinh đến nộp hồ sơ. Riêng hệ cao đẳng có ngành không có thí sinh nào đến nộp hồ sơ.

nguyen von 2, nv2, diem chuan dh, thong tin tuyen sinh, đăng ký nguyện vọng 2, tuyển sinh 2012, điểm thi đại học 2012, điểm chuẩn

ĐH vùng, ĐH địa phương lèo tèo hồ sơ NV2

Tương tự, tại ĐH An Giang có rất nhiều ngành rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ. Đáng chú ý hơn, những ngành sư phạm chỉ từ 1 đến 2 thí sinh, chẳng hạn ngành Giáo dục thể chất chỉ có 1 thí sinh đến nộp hồ sơ, Giáo dục chính trị - quốc phòng có 1 thí sinh, Việt Nam học có 2 thí sinh.

 

ĐH Tiền Giang cũng có khá nhiều ngành rất ít thí sinh nộp hồ sơ như Giáo dục tiểu học có 1 thí sinh, Công nghệ thông tin có 3 thí sinh.

 

ĐH Đồng Nai trường đào tạo đa số ngành sư phạm nhưng cũng ít thí sinh quan tâm. ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Quốc tế miền Đông cũng rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ dù các trường này quảng cáo rầm rộ, đủ mọi chiêu nhưng vẫn ít thí sinh quan tâm.

 

Tại khu vực miền Trung, nhiều trường ĐH cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong xét tuyển NV2. Chẳng hạn, tại trường ĐH Phạm Văn Đồng, ngành Tài chính Ngân hàng không tuyển được thí sinh nào nên nhà trường đóng cửa ngành học này. Các ngành sư phạm thì cũng chỉ lác đác vài thí sinh nộp hồ sơ.

Đại Học ở TP.HCM cũng khó khăn

ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ tiêu cho NV2 rất nhiều, đặc biệt là ở cơ sở Ninh Thuận và Gia Lai. Dù được Bộ cho phép áp dụng điều 33 nhưng đến thời điểm này có những ngành chỉ có rất ít thí sinh nộp hồ sơ.

 

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng – Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Còn hơn một tuần nữa mới hết thời hạn nhận hồ sơ cho NV2, tôi tin chắc rằng các thí sinh sẽ nộp hồ sơ khi gần cuối, vì các em cũng lựa chọn cho mình ngành nghề ưa thích. Riêng tôi khuyên các em nên đừng xem thường các nhóm ngành kỹ thuật nông lâm, vì những ngành này sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm”.

 

ĐH Văn hóa TP.HCM đã nhận được hơn 400 hồ sơ nhưng có ngành chỉ vài thí sinh nộp hồ sơ như ngành Văn hóa dân tộc thiểu số (mã ngành 151) có 3 thí sinh, Quản lý Văn hóa, có 4 thí sinh nộp hồ sơ.

 

ĐH Công Nghệ Sài Gòn đến thời điểm này trường đã nhận được 800 hồ sơ. GS.TS Đào Văn Lượng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đến thời điểm này chủ yếu thí sinh nộp hồ sơ vào các ngành kinh tế, công nghệ thực phẩm, còn các ngành kỹ thuật như cơ điện tử, điện tử viễn thông thì chỉ có trên dưới 10 thí sinh nộp vào dù các ngành này nhà trường dành chỉ tiêu rất nhiều”.

 

Tương tự, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đến thời điểm này ngành Tiếng Trung chưa có thí sinh nào nộp hồ sơ. Học Viện Công Nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại TP.HCM cũng chỉ vỏn vẹn được 50 bộ hồ sơ nộp NV2.

 

Bên cạnh những trường có ít hồ sơ NV2, nhiều trường ĐH khác nhận lượng hồ sơ tương đối như ĐH Công nghiệp TP.HCM: hơn 6.000 hồ sơ, ĐH Sài Gòn: gần 4.000 hồ sơ, ĐH Tài chính Marketing: hơn 1.000 hồ sơ, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: hơn 1.000 hồ sơ...

 

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 2

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh (Nguồn: Zingnew)

Tin tuyển sinh liên quan: