Bạn đang ở Hà Nội? Bạn muốn cập nhật nhiều thông tin tuyển sinh mới nhất? Vậy hãy đến với ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 8.5 nhé!

Đẩy mạnh liên thông dữ liệu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đẩy mạnh liên thông dữ liệu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Năm nay, lần đầu tiên các thí sinh sẽ không phải đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên giấy, mà sẽ đăng ký dự thi trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đây là ngày hội thứ 3 trong chuỗi các chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 , sau ngày hội tư vấn tại Cần Thơ và TP.HCM.

Ngày hội do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội), Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Tại ngày hội, thí sinh và các bậc phụ huynh sẽ được trực tiếp nghe thông tin mới nhất, chính xác nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2022 do đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo chia sẻ, các chính sách liên quan tới đào tạo nghề của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 8.5 - Ảnh 1

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 8.5

Ngoài ra, các chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về chọn ngành, chọn nghề, thông tin về cơ hội việc làm... Đặc biệt, đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an) và Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) sẽ cung cấp thông tin mới nhất về tuyển sinh của khối trường công an, quân đội.

Ngoài ra, dự kiến có khoảng 170 gian tư vấn của khoảng 100 cơ sở đào tạo đăng ký tham gia ngày hội, trong đó có nhiều cơ sở đào tạo lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương...

Tại các gian tư vấn này, phụ huynh, học sinh có thể trực tiếp tìm hiểu thông tin tuyển sinh cụ thể và đặt câu hỏi cho các chuyên gia tư vấn của từng trường.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người tham gia ngày hội tại Hà Nội.

> Những trường hợp không phải thi cũng được 10 điểm môn ngoại ngữ khi tốt nghiệp THPT

> Lần đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến, Bộ GD-ĐT lưu ý gì?

Theo Báo Tuổi Trẻ