Nên đi du học Úc vào thời gian nào trong năm?

Mùa hè ở Úc - thời điểm lý tưởng để du học

Hiện nay, trong khi đa số các nước ở Bắc bán cầu đang bước vào mùa đông lạnh lẽo thì khí hậu tại Australia lại ấm dần lên với mùa hè mát mẻ, thấm đượm khí hậu miền ven biển. Từ giữa tháng 11 đến hết tháng 2 của năm sau, Australia bước vào một mùa hè rực rỡ của nắng vàng, biển xanh và vô vàn những lễ hội đặc sắc. Đây được coi là mùa rất lý tưởng nhất cho các hoạt động ngoài trời, dã ngoại và cũng là thời điểm thích hợp nhất để đi du học Úc.

Nên đi du học Úc vào thời gian nào trong năm?

Nên đi du học Úc vào thời gian nào trong năm?

Du học Úc vào mùa hè có những ưu điểm nào?

  • Bạn có thể bắt đầu khóa học sớm hơn khi học kỳ 3 bắt đầu
  • Tận hưởng mùa Giáng sinh bên những bãi biển Úc như dân bản xứ và kịp để trải nghiệm một mùa hè thú vị
  • Số lượng sinh viên du học Úc sẽ không đông đúc như những học kỳ còn lại, vì vậy bạn sẽ thấy dễ dàng hơn từ việc đỗ xe, mượn sách thư viện và tận hưởng một khuôn viên trong lành, yên tĩnh
  • Tháng 11 và 12 là “cao điểm” cho việc làm bán thời gian khi các nhà tuyển dụng đăng tuyển ồ ạt
  • Chuyển thẳng từ Trung học lên Đại học mà không bị gián đoạn.
  • Là thời điểm thích hợp tìm chỗ thuê mới vì sinh viên học tập tại Úc trở về quê nhà cho mùa hè.
  • Có lợi thế hơn so với các sinh viên du học Úc bắt đầu 1/2016
  • Tháng 11 là mùa lễ hội ở Melbourne với hàng loạt các sự kiện khác nhau hàng tuần
  • Dễ dàng tham gia các câu lạc bộ thể thao mùa hè: bóng đá, bóng rổ…
  • Giá vé máy bay rẻ hơn so với tháng 1 và tháng 2 là mùa cao điểm.

Các vật dụng cần thiết nên mang theo khi du học Úc vào mùa hè

  • Ô dù, giày thể thao, dép quai hậu

Ở Việt Nam đang là những ngày đông giá rét nhưng ở Úc đang là giữa mùa hè, có ngày nắng 40 độ C. Cũng như ở Việt Nam, mùa hè ở Úc lúc nắng lúc mưa, có khi đang nắng lại mưa rào, mưa khoảng 1 tiếng lại tạnh. Vì vậy việc cần thiết là mang theo ô (dù) và mũ rộng vành. Tất nhiên hầu hết ở Úc mọi thứ cần đều có nhưng vấn đề là giá đắt. Do vậy, bạn nên mua ở Việt Nam mang đi, vì không quá nặng, rẻ và có thể dùng được ngay. Khi đến Úc lần đầu, bạn chưa quen đường xá thì việc đi mua sắm cũng khá mệt và dễ bị “sốc” nếu quy đổi mấy thứ lặt vặt này ra tiền Việt.

Ở nhà bạn quen đi xe máy nên không phải đi bộ nhiều, điều này sẽ khác khi đến Úc. Các bạn thường xuyên phải đi bộ cả cây số dưới trời nắng nóng. Do đó, hãy mua một đôi giày thể thao loại tốt (nên mua loại mỏng, nếu có mắt lưới càng tốt để đỡ bị nóng, hôi chân). Ngày mưa, bạn nên đi bằng dây dù có quai hậu (đi giày dễ bị ướt lép nhép rất khó chịu).

  • Áo khoác mỏng

Đây là trang phục tối thiểu phải có khi du học Úc vào mùa hè. Khi vào thư viện, bạn sẽ cần đến nó bởi điều hoà trong đó khá lạnh, nếu không có áo khoác, bạn sẽ khó mà ngồi cả buổi trong đó. Ngoài ra, khi tối trời, nhiệt độ xuống rất nhanh, có khi ban ngày là 40 độ C, đến tối chỉ còn 15-17 độ C, do đó, đút một chiếc áo gió mỏng vào ba lô là giải pháp cực kỳ hợp lý. Như đã nói, ở Việt Nam có thể dễ dàng kiếm một chiếc áo gió 200 ngàn, ở Úc có khi bạn phải bỏ ra 50-100 USD, mua ở Việt Nam cho rẻ.

  • Cafe, chè

Café hoà tan, chè là thứ chống buồn ngủ cực tốt. Khi tới Úc, lệch múi giờ mất 3-4 tiếng nên bạn sẽ rất dễ bị jet lag trong những ngày đầu. Ví dụ buổi học lúc 9 giờ sáng ở Melbourne, khi đó là 5 giờ sáng giờ Việt Nam, giờ ngủ ngon nhất đối với nhiều người. Giải pháp: Hãy uống một cốc café hoặc trà đặc vào buổi sang trước khi đi học, bạn sẽ đỡ buồn ngủ.

  • Chuẩn bị vài đồng tiền lẻ

Khi sang Úc, nhiều trường sẽ có dịch vụ xe đón ở sân bay (pick up), họ thường là những người trung tuổi hoặc thậm chí ngoài 60 (bằng tuổi ông mình ở nhà). Họ rất nhiệt tình trong việc chờ đợi, mang vác hành lý lên xuống xe cho chúng ta. Nên đổi một ít đô lẻ (loại 1-2 đô la, có đô Úc là tốt nhất, nếu không đổi vài tờ đô Mỹ cũng được) để típ cho họ. Có thể típ 2-5 USD tuỳ vào mỗi người. Văn hoá tip ở Úc không phổ biến như ở Mỹ, nhưng cũng nên có một chút quà cho họ, bởi họ thực sự rất nhiệt tình, tử tế. Nếu không có nữa, sinh viên du học Úc nên mua một hộp café để sẵn ra ba lô, khi xuống xe tặng họ để bày tỏ lòng cảm ơn. Đó cũng là ấn tượng tốt đầu tiên mà bạn tạo ra khi tiếp xúc với người bản xứ (dù có thể bạn chỉ gặp họ một lần trong đời).

  • Pin sạc dự phòng

Bạn nên mang theo pin dự phòng để sạc cho smart phone vì những chiếc Iphone hay Samsung ngôn pin rất nhanh, đặc biệt khi bạn bật 3G, 4G để tìm đường. Khi đến một vùng đất lạ bạn chắc chắn sẽ cần đến google map trên bản đồ để tìm đường. Thật là khốn khổ nếu khi lạ nước lạ cái mà bạn không có smart phone, hoặc khi đang tìm đường mà lại bị hết pin điện thoại. Mua một chiếc sạc pin dự phòng loại dùng được 2 lần sạc) là một giải pháp tuyệt vời.

Những công việc làm thêm phổ biến cho du học sinh vào mùa hè tại Úc

Theo qui định của Chính phủ Úc, mỗi sinh viên du học Úc trong thời gian học chỉ được làm thêm không quá 20 giờ/tuần, riêng trong các kỳ nghỉ có thể làm toàn thời gian. Về thủ tục, sau khi đến Úc, để được làm thêm sinh viên phải xin visa làm việc. Hiện nay mức lương thấp nhất của việc làm thêm tại Úc là 15.89$/hr, mức lương cao nhất khoảng từ 20-22$/hr. Tuy nhiên, các bạn có thể tìm thêm các công việc trả lương ngay bằng tiền mặt để có thêm chi tiêu như: phụ bán hàng tại chợ, phụ bếp cho các nhà hàng. Các công việc mà Cục Di Trú không thể kiểm soát số giờ làm việc. Các bạn nên cân nhắc vấn đề này vì nếu Cục Di Trú Úc phát hiện ra bạn làm vượt quá số giờ quy định, visa du học Úc của bạn sẽ bị hủy.

Một số công việc làm thêm mà du học sinh thường lựa chọn:

  • Thu hoạch nông sản: Đây là công việc được rất nhiều du học sinh Úc lựa chọn vào mùa hè – mùa thu hoạch nông sản của các nông trại ở Úc. Mỗi ngày làm việc thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kéo dài liên tục nhiều giờ liền dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Bù lại, mức lương cho các du học sinh làm ở nông trại thường khá cao, dao động từ 20 AUD/giờ (1 AUD = 16.030 đồng).
  • Chạy bàn, phụ bếp: Đây là một trong những công việc làm thêm mùa hè quen thuộc của du học sinh Úc. Dù khá vất vả và không ít áp lực nhưng vẫn có rất nhiều du học sinh mong muốn tìm được công việc này, bởi ngoài khoản lương kha khá, thì công việc này còn rèn luyện khả năng giao tiếp, ngôn ngữ và sự nhanh nhẹn, tự tin. Thông thường, du học sinh làm việc theo giờ, ca và mức lương dao động từ 16 – 18 AUD/giờ.
  • Bán hàng, thu ngân tại các khu chợ: So với chạy bàn hay phụ bếp, bán hàng, thu ngân có lẽ là những công việc có phần nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên chỉ thật sự thích hợp với những du học nhanh nhẹn, cẩn thận. du học sinh Việt ở Úc thường đến chợ Queen Victoria hay các chợ của người Việt như Springvale, Footscray và North Richmond ở Melbourne… Được biết, lương cho công việc bán hàng của du học sinh thường là 15 AUD/giờ và thu ngân là 12-13 AUD/giờ.
  • Làm nail: Nghề này ở Úc tương đối phát triển, mở ra cơ hội nghề nghiệp đầy mới mẻ với mức thu nhập cao cho các nữ du học sinh. Công việc này tương đối đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tính nghệ thuật và có kinh nghiệm về các loại mỹ phẩm. Ngoài mức lương hấp dẫn (thường là 450 AUD/tuần), các du học sinh còn thường nhận được khoản tiền tip khá hậu hĩnh của khách hàng.
  • Hơn nữa, các bạn du học sinh có thể tìm những việc làm theo ước mơ như làm trợ giảng (university tutor) hay làm thủ thư trong thư viện nhà trường (university librarian).

3 lý do hàng đầu để lựa chọn du học Úc ngay từ bây giờ

  • Chi phí du học Úc thấp và có nhiều sự lựa chọn

Du học Úc thời điểm này rất thuận lợi vì chi phí sinh hoạt rẻ và việc làm thêm thuận lợi cũng là sự thu hút hấp dẫn đối với du học sinh. Chi phí sinh hoạt tại Úc thấp hơn so với nhiều quốc gia khác như Mỹ, Anh, Canada,... Chi phí du học Úc sẽ phụ thuộc nhiều vào trường mà bạn chọn. Mức thu học phí cao nhất có thể kể đến đó là các trường thuộc nhóm. Học phí tại các trường này là trên 30.000 AUD/ năm. Đi kèm với mức học phí đó là chất lượng đào tạo ở đây được đánh giá rất cao. Tuy nhiên với mức học phí như vậy không phải lúc nào các bậc phụ huynh cũng có thể “kham” nổi. Do vậy bạn vẫn có thể chọn lựa những ngôi trường hoàn toàn đảm bảo chất lượng với mức học phí mềm hơn (mức học phí từ 16.000 – 23.000 AUD/ năm).

Đại sứ Quán Úc không yêu cầu chứng chỉ IELTS 4.5  như trước đây nữa (IELTS là viết tắt của các chữ International English Language Testing System – Hệ thống thi trắc nghiệm tiếng Anh quốc tế) để có thể nghe giảng, đọc sách, làm bài tập và tham gia các hoạt động giáo dục khác. Tiết kiệm được thời gian cho du học sinh vì nếu trước kia để luyện thi được 4.5 IELTS thì một học sinh bình thường cũng phải mất 2 năm để đạt được, còn học sinh khá giỏi thì 1 năm. Thay vì học sinh tiếng Anh tại Việt Nam, học sinh có thể học tiếng Anh tại Úc (học tại Úc 3 tháng = học tại VN 1 năm).

Việc Đại Sứ Quán Úc không phỏng vấn visa là một lợi thế hơn hẳn so với du học các nước như Anh, Mỹ và Canada, học sinh buộc phải phỏng vấn visa Đại Sứ Quán. Rõ ràng, rào cản khó khăn nhất của du học Anh, Mỹ, Canada là phỏng vấn xin visa do tâm lý, do sức khỏe, do trình độ… Giờ thì các em hoàn toàn yên tâm rồi nhé. Các em chỉ phải thi IELTS khi theo học Cao Đẳng hoặc Đại học bên Úc thôi. Chính vì sự cởi mở IELTS, không phỏng vấn visa và du học sinh được hỗ trợ tối đa với thủ tục chứng minh tài chính đơn giản của Đại sứ quán Úc nên đã thu hút nhiều du học sinh Việt Nam hơn.

  • Chất lượng giáo dục Úc được đánh giá cao

Như chúng ta đều thấy rõ, chất lượng giáo dục của Úc được đánh giá cao với môi trường sư phạm mang tính chuyên nghiệp. Nền giáo dục của Úc được công nhận khắp nơi trên thế giới với phương châm nổi bật là phát huy tối đa năng lực sáng tạo, tư duy độc lập và trang bị cho sinh viên khả năng làm việc hiệu quả.

Điều kiện cơ sở vật chất của các trường đều đạt chuẩn với các phòng học, phòng nghiên cứu, thư viện, khu thể thao… hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập cho học sinh, sinh viên. Có các trang thiết bị ứng dụng và các trung tâm kỹ năng đặc biệt mô phỏng tương tự như nơi làm việc thực tế giúp sinh viên nhanh chóng làm quen và thích nghi với những công nghệ mới trong lĩnh vực học tập.
Các trường mở rộng kỳ nhập học cho sinh viên. Ví dụ: đối với Cao Đẳng là 3 kỳ vào các tháng 2, tháng 6 và tháng 10 hàng năm. Còn đối với Đại học vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về du học Úc, visa du học úc, học bổng du học Úc, có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín - là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.