Tin tức: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH /ĐÀO TẠO / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / ÔN THI ĐẠI HỌC

Ý tưởng khác lạ của CLB Gia sư thủ khoa

Lớp luyện thi đại học “khác lạ”, cách tuyển chọn đầu vào “khác lạ”, thầy giáo luyện thi cũng "khác lạ" vì đang ngồi trên ghế nhà trường, đó là lớp luyện thi của Câu lạc bộ Gia sư thủ khoa.

Thông tin luyện thi cùng gia sư thủ khoa vừa đăng tải đã được nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ. Nhiều phụ huynh muốn gửi gắm con mình vào lớp luyện này vì lớp học “khác lạ” với sự tin tưởng tuyệt đối với các thầy giáo sinh viên đều là những thủ khoa một thời đã làm mọi người kính nể vì thành tích học tập.

Dân trí đã có cuộc trao đổi với sinh viên Đinh Quang Cường, K48 khoa Kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, trưởng nhóm, người đã đưa ý tưởng mở lớp học này và kế hoạch sắp tới của CLB Gia sư thủ khoa.

Phòng luyện thi có điều hòa, thầy và trò cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập thể dục, thậm chí có cả cấp dưỡng nấu ăn nữa…Vậy mà chỉ trong vòng 1 tháng luyện thi, 4 học trò của lớp đều đã đỗ đại học. Lý do vì sao Cường lại có ý tưởng thực hiện lớp luyện thi này?

Năm trước, em đi học qua các lò luyện thi thấy nhiều lò luyện vắng bóng học trò. Em đặt câu hỏi tại sao các lò luyện “danh tiếng” như thế này lại ít người học, không đông như ngày xưa. Em hỏi một số em học sinh thì các em cho biết, lò luyện đông và chật chội, không chất lượng, thầy giảng micrô cho học sinh, em nào học được thì học, thầy cũng không quan tâm.

Từ đó em nảy ra ý tưởng, mời một số thủ khoa như Minh Thông (thủ khoa ĐH Ngoại thương 2009), Hà Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hải (lần lượt đoạt huy chương vàng, huy chương bạc Olympic toán quốc tế 2009), Thành Hưng (giải nhất Hóa quốc gia 2009), và bạn Long hiện đang là sinh viên ĐH Ngoại thương tham gia thực hiện lớp gia sư cho các em học sinh.


Khi đó, em đang là gia sư cho 4 học sinh. Em nói rõ ý tưởng cho các em học sinh và phụ huynh là khi thi xong tốt nghiệp sẽ tập trung các em tại nhà em thuê đầy đủ tiện nghi có điều hòa, có người nấu ăn và chúng em đến ở cùng để kèm cặp các em.

Ý tưởng mới như vậy, đưa ra để thuyết phục phụ huynh em có gặp khó khăn gì không?

Về chuyên môn họ rất tin tưởng chúng em vì trước đây chúng em đã dạy rồi nhưng khi học tập trung như vậy, phụ huynh không yên tâm, lo lắng. Họ lo lắng vì giao con cho chúng em có đảm bảo ăn uống không, ngủ có mắc màn không, sợ con mình có bị bắt cóc không..., thậm chí họ còn yêu cầu em mang sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ sinh viên và làm hợp đồng giao kèo… Mọi yêu cầu của phụ huynh em đều đáp ứng hết.

Mất hơn 2 tháng thuyết phục phụ huynh mới đồng ý. Tại sao em làm như vậy vì thuận tiện cho cả 2 bên, chúng em vẫn đảm bảo việc học tập, hơn nữa đảm bảo giờ giấc cho bạn Thông đang luyện thi tiếng Anh để đi du học Mỹ và đảm bảo được việc luyện thi cho các em.

Về sau các phụ huynh yên tâm chỉ giữ lại chứng minh thư của em và họ nói: “Con cô mà có mệnh hệ gì thì cứ chứng minh thư này cô báo với công an”.

Được biết, lớp luyện thi trong vòng 1 tháng này, mỗi học sinh tham gia đóng trọn gói 6 triệu đồng/tháng cả ăn ở, cả học phí đặc biệt được các “thầy giáo” cam kết sẽ đỗ vào đại học. Tại sao các em lại tự tin như vậy? Không tính đến phương án trượt sao?

Em tự tin, cam kết với phụ huynh là các em học sinh sẽ đỗ. Lý do tự tin như vậy vì em đã nắm rõ được năng lực học của các em, các em lựa chọn trường đại học nào để thi.

Trong vòng 1 tháng luyện thi, chúng em chỉ cần chỉnh về cách làm bài, bổ sung thêm kiến thức, cố gắng đủ mỗi môn nâng lên khoảng 1,5 - 2 điểm là đủ điểm đỗ trường đó.

Trong vòng tháng học đó, phụ huynh của các em liên tục sang kiểm tra lớp học nên rất yên tâm. May mắn cả 4 em đều đỗ đại học, em thở phào nhẹ nhõm vì khi thành lập chúng em rất vất vả.

Đặc biệt, chúng em có ý tưởng là kết thúc lớp học, nhóm sẽ trích một phần kinh phí để tham gia làm từ thiện, ủng hộ cho làng trẻ em SOS.

Năm nay, các em có dự định mở rộng quy mô lớp học lên nữa hay chỉ bó hẹp với 4 - 5 em học sinh?

Năm nay em sẽ thực hiện lớp học theo phương án cũ như năm trước là thuê một nhà, thuê cấp dưỡng nấu ăn, thầy trò cùng ăn, cùng ở để luyện thi. Hiện nay, đã có nhiều phụ huynh gọi điện đăng ký cho con vào lớp học, thậm chí có cả phụ huynh trong Nam nữa. Do thành viên CLB của em chỉ có 5 người nên để chắc chắn, đảm bảo việc học cho học sinh. Dự định, năm tới em đón khoảng 20 học sinh.

Tuy nhiên, chúng em phải kiểm tra đầu vào vì trong vòng 1 tháng chúng em chỉ giúp các em từ 5 lên 7 điểm chứ không thể giúp từ 5 điểm lên 10 điểm được.

Chính vì vậy, kiểm tra đầu vào nếu em nào dự thi trường đại học dự kiến khoảng 20 điểm là đỗ thì kiểm tra năng lực em đó đạt 15 điểm thì chúng em mới dám nhận. Mỗi môn chúng em cố gắng nâng lên từ 1,5 - 2 điểm. Ví dụ với môn trắc nghiệm chúng em giúp kỹ năng chọn câu trả lời nhanh hơn, dành thời gian trả lời những câu hỏi khó còn lại. Môn Toán, chúng em giúp trình bày dễ hiểu, khoa học hơn để đỡ mất điểm.

Tại sao em không mở lớp từ đầu năm học cho các em?

Do chúng em đang đi học nên thời gian còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, tâm lý chung của học sinh đến tháng thi tinh thần học mới lên cao. Trước đó, nếu quy tụ các em thì các em chưa nhiệt huyết, hiệu quả học chưa cao. Quan trọng nhất của chúng em kết quả về sau.

Trong tương lai nếu được các công ty, tổ chức xã hội giúp đỡ về cơ sở vật chất như lớp học, chúng em sẽ nhân rộng mô hình nàv để thực hiện.
Nếu có cơ sở vật chất, chúng em sẽ mời thêm nhiều bạn thủ khoa và các bạn đạt 29,5 điểm đại học năm trước tham gia cùng. Lúc đó, không chỉ giúp 20 bạn mà có thể giúp hàng trăm bạn học sinh khác đến ôn luyện.

Nếu có nhiều bạn học sinh ở xa, không về tham dự được lớp học, các em có sẵn sàng chia sẻ với họ không?

Chúng em sẵn sàng giúp đỡ các em học sinh về 3 môn Toán, Lý, Hóa. Các học sinh có thắc mắc muốn giải đáp thì gửi thư cho chúng em theo địa chỉ mail: [email protected], số điện thoại: 0989894615; 0984487705

Tin tức liên quan: Du học, học bổng, học bổng du học, thông tin du học, thông tin học bổng,du học mỹ, du học anh, du học úc, du học singapore, tư vấn du học, giáo dục, tuyển sinh,thông tin tuyển sinh

( Kênh Tuyển Sinh )