Vừa qua, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết học sinh trên địa bàn sẽ được nghỉ Tết 9 ngày. Theo đó, lịch này không thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

TP.HCM: Nhiều phụ huynh chưa muốn trẻ đến trường vào tháng 1/2022

TP.HCM: Nhiều phụ huynh chưa muốn trẻ đến trường vào tháng 1/2022

Phần lớn phụ huynh tại khu vực TP.HCM không muốn cho trẻ đến trường vào tháng 1/2022 do đây là thời điểm tương đối lỡ cỡ, có thể gây xáo trộn học tập của học...

Cụ thể: các học sinh sẽ nghỉ Tết từ ngày 29-1-2022 (27 tháng chạp) đến hết ngày 6-2-2022 (mùng 6 tháng giêng), tổng cộng 9 ngày. Trong khi đó, những năm trước, học sinh các cấp thường được nghỉ từ 11 - 16 ngày. 

Lịch nghỉ Tết nguyên đán của học sinh TP.HCM - Ảnh 1

Học sinh THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) trong một giờ học trực tiếp

Cũng theo Sở GD-ĐT, vì dịch bệnh nên lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 của học sinh THCS, THPT sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 22-1-2022, trễ hơn so với kế hoạch năm học do UBND TP.HCM phê duyệt hồi cuối tháng 8-2020. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết vẫn không thay đổi so với kế hoạch ban đầu. 

Được biết, TP.HCM có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp. Đến thời điểm này, mới chỉ có học sinh lớp 9 và lớp 12 được đến trường học trực tiếp, các khối lớp còn lại vẫn ở nhà học trực tuyến. 

> Nên có họp phụ huynh trước khi lấy khảo sát về việc cho học sinh học trực tiếp

> Sau 2 tuần thí điểm học trực tiếp, học sinh TP.HCM sẽ trở lại trường như thế nào?

Theo Tuổi Trẻ