Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh 2012, Thông tin tuyển sinh

Tin liên quan:

cho_o_cua_sinh_vien

Việc di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội thành là yêu cầu bắt buộc.

 

Mục tiêu cụ thể của việc di dời một số trường ĐH, CĐ từ nội thành của TPHCM và Hà Nội đến các khu quy hoạch bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Theo đó, sẽ có khoảng 550.000 sinh viên của 70 trường ĐH, CĐ phải di dời.

 

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị Kế hoạch ngân sách năm 2012 của Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 24/12 tại Hà Nội.

 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của việc di dời các cơ sở ĐH, CĐ đến các khu quy hoạch là từ năm 2012 đến năm 2025 thực hiện di dời khoảng 200.000 sinh viên (SV) đại học và cao đẳng nội thành TP Hà Nội với dự kiến khoảng 30 trường.

 

Tại TPHCM, dự kiến di dời khoảng 350.000 SV thuộc 40 trường ĐH, CĐ. Bên cạnh đó, Bộ sẽ điều chỉnh lại số lượng SV tuyển mới hàng năm của các cơ sở không thuộc diện di dời cho đúng với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật thực tế và các quy định  về đảm bảo chất lượng, để tổng quy mô SV ĐH, CĐ đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2050 tại các cơ sở đào tạo trong nội thành TP Hà Nội khoảng 300.000 SV và của TPHCM còn khoảng 150.000 SV.

 

Các khu quy hoạch của Hà Nội và vùng thủ đô Hà Nội sẽ bao gồm: Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Phú Xuyên và Chúc Sơn thuộc TP Hà Nội; khu vực Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên); tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình, Nam Định.

 

Các khu vực quy hoạch của TPHCM và vùng TPHCM sẽ bao gồm khu quy hoạch phía Tây Bắc thuộc huyện Hóc Môn và Củ Chi, Đông Bắc thuộc quận 9, phía Nam thuộc khu Nam Sài Gòn, huyện Bình Chánh và Nhà Bè; tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang.

 

Về nguyên tắc, việc xác định trường thuộc diện di dời dựa trên bộ tiêu chí đi dời, không phân biệt trường công lập, trường tư thục, trường thuộc các tổ chức kinh tế, trường thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

 

Trường thuộc diện di dời thực hiện di chuyển toàn bộ trường, cơ sở đào tạo, SV, cán bộ, giảng viên đến khu quy hoạch. Sau khi hoàn thành việc di dời không thực hiện thuê mướn địa điểm để đặt lớp đào tạo trong khu vực nội thành của 2 thành phố.

 

Các trường ĐH, CĐ không thuộc diện di dời sẽ thực hiện điều chỉnh và giám sát số lượng và cơ cấu tuyển sinh hàng năm để quy mô đào tạo phù hợp với các điều kiện thực tế về cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn và quy chuẩn quy định.

Về lộ trình thực hiện, Bộ GD-ĐT đưa ra  2 phương án thực hiện:

Phương án 1, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 di dời khoảng 5 trường; 2016 - 2020 di dời khoảng 7 trường và 2021 - 2025 di dời khoảng 18 trường còn lại. Tại TPHCM, giai đoạn 2011 - 2015 di dời khoảng 5 trường (theo thứ tự ưu tiên danh sách các trường đã có chủ trương bố trí địa điểm của UBND thành phố); 2016 - 2020 di dời khoảng 15 trường và 2021 - 2025 di dời khoảng 20 trường còn lại.

 

Phương án 2, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 di dời khoảng 2 trường; 2016 - 2020 di dời khoảng 7 trường và 2021 - 2025 di dời khoảng 21 trường còn lại. TPHCM giai đoạn 2011 - 2015 di dời khoảng 2 trường; 2016 - 2020 di dời khoảng 10 trường và 2021 - 2025 di dời khoảng 28 trường còn lại.

 

Việc di dời các trường từ nội thành 2 thành phố đến các khu quy hoạch chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện không chỉ đến đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của 2 thành phố và các địa phương trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng TPHCM cũng như các vùng lân cận mà còn tác động trực tiếp và làm thay đổi quy hoạch phát triển mạng lưới các trường ĐH, CĐ của cả nước, đặc biệt các trường tại 2 thành phố trong những năm sắp tới.

 

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ lên kế hoạch làm việc cụ thể với một số trường nằm trong phạm vi xem xét di dời để hoàn chỉnh danh sách trường di dời và trường không di dời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (dantri)


Bài: Khoảng 550 ngàn sinh viên sẽ ra ngoại thành