Kaplan đào tạo với bằng cấp của các trường đại học đối tác có uy tín trên thế giới như Murdoch University (Úc), National University of Ireland, Dulblin (Ai Len), Northeastern University (Mỹ), University of Northumbria (Anh Quốc)

Sinh viên có bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao chuyên ngành liên quan tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin học liên thông để lấy bằng Cử nhân kép của đại học Murdoch, Úc hoặc bằng cử nhân của đại học Dublin (Ailen) giảng dạy tại Kaplan Higher Education Academy Singapore. Thời gian học liên thông ngắn nhất là 16 tháng, hoặc 18 tháng tùy thuộc vào chuyên ngành mà sinh viên lựa chọn.

 

Hội thảo học bổng từ trường Kaplan Singapore

Hội thảo học bổng từ trường Kaplan Singapore

 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trường hỗ trợ tìm việc thông qua  JobStreet-Kaplan (một website tuyển dụng hàng đầu luôn được cập nhật các công việc mới nhất tại Singapore). Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Kaplan đang làm việc cho các tập đoàn lớn như Toshiba, Apple…

Chương trình đào tạo:

Tiếng Anh: khóa học dành cho học sinh chưa đủ điều kiện tiếng Anh để vào học khóa học chuyên môn. Các khóa tiếng Anh gồm tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh học thuật, luyện thi TOEFL, ngữ pháp, nghe, nói. Khai giảng hàng tháng.


Khoá dự bị đại học: dành cho học sinh hoàn thành lớp 9, 10 và 11, học dự bị đại học và liên thông lên đại học.


Cao đẳng, đại học: Kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, tài chính kế toán, tài chính, marketing, logistics (Quản lý hậu cần), hệ thống thông tin thương mại và khoa học máy tính, quản trị du lịch và khách sạn, truyền thông đa phương tiện và quan hệ cộng đồng, tâm lý, kỹ sư điện và điện tử, kỹ sư cơ khí.

Thạc sĩ: Quản lý, tài chính, quản trị kinh doanh (MBA), thương mại và quản lý marketing, thương mại và quản lý tài chính, thương mại và quản lý du lịch khách sạn.


Hội thảo học bổng Kaplan Singapore được tổ chức từ 9h30 đến 11h30 Thứ 7, ngày 19/5/2012 tại trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, tòa nhà 3/2C Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.