Hơn 2000 sinh viên nước ngoài có thể sẽ phải rời Vương quốc Anh sau khi trường đại học của họ bị tước quyền bảo trợ thị thực.

Những sinh viên không nằm trong khối EU của trường London Metropolitan University có 60 ngày để tìm trường khác hoặc phải ra khỏi nước Anh.

Chính phủ Anh ra quyết định tước quyền bảo trợ thị thực cho các sinh viên nước ngoài của trường.

 

Gần 3000 sinh viên có thể phải rời khỏi nước Anh


Đây là một trong những trường đại học đặt ở London, với hơn 3000 sinh viên nước ngoài theo học chính khóa trong năm 2010-2011.

Danh hiệu ‘nhà bảo trợ tin cậy’ của trường bị thu hồi do không theo dõi sát sao những người đăng k‎ý xin thị thực.

Cơ quan chuyên trách xuất nhập cảnh nói trong một đợt kiểm tra, đơn vị này thấy có 61% trên tổng số hồ sơ được chọn bất kỳ là có ‘vấn đề’.

Mặc dù một số trường khác đã từng bị kỷ luật, đây là trường đầu tiên bị tước bỏ hết mọi quyền tuyển sinh học sinh nước ngoài.

Hiệu trưởng trường, Liam Burns, nói việc chính quyền “quyết định xử nặng là vô lý đối với sinh viên, bất hợp lý với nhà trường và cho cả quốc gia.”

Chỉ tính riêng năm 2010-2011, 27 triệu trong tổng thu nhập 157 triệu bảng doanh thu của trường London Metropolitan là từ sinh viên nước ngoài.

Các tin tức du học và học bổng thường xuyên cập nhật:

Du học - học bổng - học bổng du học - thông tin học bổng

Du học Mỹ - du học Úc - Du học Canada - Du học Singapore

Kênh Tuyển Sinh ( Theo BBC)