Sự kiện: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - DAI HOC QUOC TE

Tomsk - Thành phố sinh viên và khoa học - những ngày cuối tháng Tư này đã đón hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ nước ngoài đang học tập, nghiên cứu tại Nga về tham dự hội thảo – triển lãm khoa học và sáng tạo 2012.  Ra đời từ năm 2006, đây là hoạt động thường niên có quy mô lớn nhất với mục đích trao đổi, công bố các nghiên cứu khoa học, sáng tạo của du học sinh nước ngoài trên toàn lãnh thổ liên bang Nga.

 

Du học sinh Việt đại thắng ở Nga

Du học sinh Việt đại thắng ở Nga

Hội thảo Tomsk là nơi gặp gỡ của các sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ quốc tế

Hội thảo năm nay tổ chức từ ngày 25/4 - 27/4, quy tụ hơn 400 công trình, tác phẩm của sinh viên, nghiên cứu sinh đến từ 34 quốc gia, trong đó đông đảo nhất có thể kể đến Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Mỹ, các nước SNG…. Đây là những du học sinh nước ngoài hiện đang học tại 39 trường đại học ở nhiều thành phố  khác nhau của Nga như Moscow, Irkutsk, Omsk, Kazan…

Du học sinh Việt Nam từ nhiều nơi đã vượt đường xa đến với “ngày hội” tại Tomsk lần này. Trải qua hàng nghìn km trên tàu hỏa, đoàn du học sinh Việt Nam tại thành phố Irkutsk với 9 thành viên đã có khoảng thời gian đáng nhớ khi được trao đổi, trình bày những nghiên cứu, sáng tạo của mình trước các chuyên gia Nga cũng như đông đảo bạn bè quốc tế.

Nhiều công trình của các chàng trai, cô gái đến từ mảnh đất chữ S đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của hội đồng giám khảo và các đại biểu tham gia. Tính khoa học, ứng dụng cao cũng như phần trình bày đầy thuyết phục đã mang về 3 giải nhì cho Đại học KTTHQG Irkutsk với các đề tài của nghiên cứu sinh Phù Phước Huy và hai sinh viên Đàm Đức Trung, Nguyễn Tuấn Anh.

Các thành viên còn lại trong đoàn cũng xuất sắc nhận các giải thưởng riêng, theo các tiêu chí chuyên môn khác nhau của ban tổ chức. Gây bất ngờ và để lại ấn tượng về ý tưởng mới lạ cũng như cách thể hiện độc đáo, chương trình truyền hình SvIrk365 của du học sinh tại thành phố Irkutsk cũng đã nhận được giải đặc biệt và cúp vàng dành cho hạng mục “tác phẩm sáng tạo”.

Đây là dịp để gặp gỡ, trao đổi các nghiên cứu, sáng tạo của những người trẻ

Tổng kết chương trình, các sinh viên Việt Nam đã thực chứng tỏ “sức mạnh” của mình khi “ẵm” hầu hết các giải thưởng lớn, trong đó nhiều nhất phải kể đến đơn vị chủ nhà, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Tomsk.

Bên cạnh các hoạt động chính thức của hội thảo, các bạn sinh viên Việt tại thành phố Tomsk còn  dành tặng bạn bè muôn nơi sự tiếp đón nhiệt tình, thắm tình anh em qua những buổi giao lưu văn nghệ, liên hoan, gặp gỡ, tham quan… Cô giáo Larisa Lazarevna, trưởng đoàn Irkutsk đã phải thốt lên: “Tôi muốn bày tỏ cảm ơn chân thành của mình tới những bạn sinh viên Việt Nam tại Tomsk, vì sự đón tiếp nồng hậu, sự quan tâm đặc biệt cũng như một bữa tiệc thật tuyệt vời!”.

Những ngày diễn ra hội thảo, thêm một lần những người Việt trẻ tại Nga chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy được trí tuệ, tinh thần sáng tạo và niềm đam mê khoa học của mình. Không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần của một ngày hội khoa học, đây thực sự là  cơ hội để các bạn trẻ cùng thắp sáng lên tình đoàn kết Việt Nam cũng như tình hữu nghị quốc tế ngay giữa xứ sở bạch dương.

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

** Bạn có thể để lại ý kiến về bài viết hoặc đăng ký nhận thông tin du hoc qua email tại ô bên dưới

Những chủ đề đang được xem nhiều:

DU HOC, HOI THAO DU HOC, CONG TY TU VAN DU HOC, HOC BONG,

DIEM THI DAI HOC - DIEM CHUAN DAI HOC - DIEM THI

DU HOC TRUNG HOC MY - TU VAN DU HOC

TUYEN SINH - TUYỂN SINH - DIEM CHUAN

THU TUC DU HOC - THỦ TỤC DU HỌC

Kênh Tuyển Sinh