Điểm thi vừa được công bố, các trường đại học đồng loạt công bố điểm sàn xét tuyển và dự kiến điểm chuẩn 2018 giảm mạnh.

Đại học Ngoại thương hạ điểm sàn xét tuyển năm 2018

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến năm 2018

Điểm thi giảm dẫn đến điểm chuẩn cũng giảm theo

Ngày 11/07, Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở mức 20,5 điểm (cơ sở phía Bắcphía Nam), giảm 1 điểm so với năm 2017.

Điểm chuẩn đại học 2018 chắc chắn sẽ giảm mạnh, nhất là ở các khối ngành Khoa học xã hội

Thạc sĩ Trần Đình Huyên - Trưởng Ban Đào tạo Cơ sở TP.HCM Trường Đại học Ngoại thương, đánh giá điểm thi của thí sinh ở các môn năm nay đều giảm, vì vậy sẽ tác động đến điểm chuẩn của các trường đại học. Theo Thạc sĩ Huyên, mức điểm 8 mỗi môn năm nay không nhiều, do vậy các trường tốp 1 sẽ chịu tác động mạnh. Tùy trường, mức giảm có thể từ 3 - 4 điểm.

Tiến sĩ Trần Đình Lý - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhận định điểm thi THPT quốc gia năm nay giảm nên điểm sàn xét tuyển vào trường, điểm trúng tuyển cũng như điểm chuẩn đại học 2018 chắc chắn sẽ giảm theo.

Mức điểm chuẩn các ngành năm 2018

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ngoại trừ môn ngoại ngữ, đề thi của các môn còn lại phân hóa cao. Năm 2017, phổ điểm các môn nghiêng về điểm 6 - 7 thì năm nay nghiêng về 5 - 6. Đa số các môn có mức điểm từ 5 trở lên vượt trên 50%. Năm nay, dải điểm từ 15 đến 19 chiếm đa số, mức điểm từ 20 trở lên không nhiều. Do đó, điểm chuẩn của các ngành, trường ở mức từ 20 trở lên của năm ngoái nay sẽ giảm mạnh; có thể giảm từ 4 - 5 điểm, tùy trường. Những trường năm ngoái có mức điểm chuẩn 15 - 16 về cơ bản vẫn ổn định.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Đăng Diệu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng dự đoán điểm chuẩn đại học 2018 chắc chắn sẽ giảm từ 3 - 4 điểm.

Điểm chuẩn đại học 2018 chắc chắn sẽ giảm mạnh, nhất là ở các khối ngành Khoa học xã hội

Trong khi đó, các trường đào tạo ngành khoa học xã hội dự kiến giảm điểm chuẩn. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết năm nay phổ điểm tốt nghiệp THPT thấp hơn năm ngoái, nhất là môn như lịch sử nên rất có khả năng điểm chuẩn một số ngành của trường sẽ giảm. "Các em quan tâm ngành nào thì nên đăng ký hoặc giữ nguyện vọng ở vị trí ưu tiên nhất" - ông Hạ lưu ý.

Thạc sĩ Trần Nam - Trưởng Phòng Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết thí sinh có mức điểm từ 18 - 22 vẫn còn nhiều cơ hội ở nhiều ngành của trường như công tác xã hội, địa lý học, đô thị học, giáo dục học, lịch sử, văn hóa học… "Nếu các bạn quan tâm, hãy để những ngành này ở nguyện vọng ưu tiên nhất (nguyện vọng 1, 2, 3)" - ông Nam nói.

Dù vậy, theo Thạc sĩ Nam, đây chỉ mới là dự đoán vì điểm ngưỡng đầu vào sẽ do số lượng nguyện vọng nộp và phổ điểm của số hồ sơ đó. Điểm xét giữa các nguyện vọng không có sự phân biệt, phần mềm sẽ xét danh sách thí sinh có điểm từ cao xuống thấp nên sự cạnh tranh là bình đẳng.

Thời gian phúc khảo và thực hiện xét tuyển đợt 1 của các trường đại học

Dự kiến từ ngày 21 đến 28/07, các hội đồng thi chấm phúc khảo bài thi của thí sinh, cả bài thi tự luận và trắc nghiệm. Ngày 30/07, Sở GD&ĐT các tỉnh sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh sau phúc khảo.

Chậm nhất ngày 01/08, các sở phải cập nhật điểm thi sau phúc khảo vào phần mềm quản lý thi của Bộ GD&ĐT. Theo quy định, các trường đại học thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 từ ngày 03 đến 05/08, công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 06/08. Như vậy, kết quả sau phúc khảo sẽ kịp để các trường xét tuyển.

Theo Người Lao Động - Kênh Tuyển Sinh

Điểm chuẩn đại học 2018 giảm mạnh do mặt bằng chung điểm thi thấp

Hơn 80% bài thi môn sử THPT quốc gia dưới trung bình tại TP HCM