Hơn 900.000 thí sinh đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên vào sáng nay (25/6). "Ai đã đặt tên cho dòng sông" là tác phẩm được lựa chọn cho đề thi năm nay.

Xem thêm:  

>> Gợi ý đáp án giải đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

>> Đề thi Ngữ văn chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh các tỉnh nhận xét về đề thi

Tại điểm thi ở Đắk Nông

Thí sinh Mai Việt Thắng (điểm thi THPT Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho biết cấu trúc đề thi Ngữ văn giống mọi năm và các đề thi thử mà học sinh đã được làm quen thời gian qua. Năm nay, phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày về ý chí và nghị lực chinh phục dựa theo bài thơ trích dẫn. Trong khi đó, phần nghị luận văn học có phần khó hơn, liên quan tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Tương tự, thí sinh Trần Nguyên Khoa (điểm thi THPT Gia Nghĩa) nói đối với bài nghị luận xã hội, đề yêu cầu thí sinh trình bày về khát vọng chinh phục của con người. “Đề thi năm nay tương đối 'dễ thở' so với mọi năm. Em làm được khoảng 70%”, nam sinh chuyên Lý cho hay.

Tại điểm thi THCS Lương Thế Vinh Cấn Thơ

 

Đề thi môn Văn THPT quốc gia 2019  'Ai đã đặt tên cho dòng sông' - Ảnh 1

Thí sinh và giáo viên tại điểm thi THCS Lương Thế Vinh (Q.Ninh Kiều) sau giờ thi môn Văn

Chưa hết giờ thi nhưng nhiều học sinh đã ra khỏi phòng thi hồ hởi nói "đề thi vừa sức". Bạn Hồng Ngọc, học sinh trường THPT Thực hành Sư Phạm (ĐH Cần Thơ) cho biết đề khi không khó, đúng cấu trúc các đề thi thử. 

"Em thi khối B, môn văn không thuộc sở trường nhưng vẫn làm hết các câu. Không biết điểm cao hay không nhưng nắm chắc 5 điểm trong tay", Ngọc nói.

Trong khi đó, bạn Lý Phước Trường, học sinh trường Bùi Hữu Nghĩa cũng vui vẻ vì "trúng tủ". "Mấy hôm nay ngoài học bài ở trường thì em cũng "tủ" mấy phần, trong đó các bài liên quan đến sông em đều học kỹ, không ngờ lại trúng" , Trường cho hay.

Tại các điểm thi ở TP.HCM

9h30, thí sinh tại trường thi THCS Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp, TP.HCM) bước ra khỏi phòng thi. Nhiều thi sinh đánh giá câu nghị luận văn học năm nay ra khó, phần đọc hiểu phù hợp năng lực học sinh. Em Trần Minh Đức cho biết: "Em thi khối khoa học tự nhiên nên làm bài mọi văn khá thoải mái. Em nghĩ mình được khoảng 5 điểm".

Đề thi môn Văn THPT quốc gia 2019  'Ai đã đặt tên cho dòng sông' - Ảnh 2

Học sinh tham gia thi THPT quốc gia tại điểm thi TP HCM

Thí sinh Thế Kiệt, THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.11, TP.HCM) đề thi văn năm nay hay và vừa sức với bản thân em. Phần đọc hiểu tương đối dễ, xác định các biện pháp tu từ không khó. 

"Phần nghị luận xã hội gần gũi với thí sinh, em nhấn mạnh ý chí vươn lên trong học tập của học sinh, nhất là cho kỳ thi này" - Kiệt nói. Kiệt cho biết thêm phần nghị luận văn học năm nay yêu cầu lột tả được vẻ đẹp của dòng sông Hương không hẳn khó bởi chỉ cần nắm ý chính của văn bản là có thể làm ổn.

Theo ghi nhận, đa số học sinh tại điểm thi Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho rằng đề nằm trong khả năng có thể kiếm điểm trung bình khá. Riêng phần nghị luận văn học chưa chắc đạt điểm cao bởi ngoài đoạn văn được cho, học sinh buộc phải thuộc các dẫn chứng thêm cho bài tương đối khó nhớ, và phải có sức liên tưởng mới cảm được tình cảm của tác giả.

Tại điểm thi THPT chuyên Hà Tĩnh

Lúc 9h05, nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi nhưng không được mang đề ra ngoài. Nhiều em cho biết đề thi khá phù hợp, thí sinh dễ thở.Theo đó, câu nghị luận xã hội đề cập sức mạnh ý chí con người. Phần tự luận 5 điểm hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?".

Thí sinh Trần Văn Trung, trường THPT chuyên Hóa Hà Tĩnh, nhận định năm nay, đề thi dễ thở hơn các năm, đề thi có tính phân loại.

Thí sinh Hoàng Trọng Tuấn Dũng, lớp 12 Hóa chuyên Hà Tĩnh, cho rằng đề thi phân bố rõ ràng. Phần Nghị luận xã hội nói về sức mạnh ý chí con người nên khá dễ viết

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp