Sau khi ghi nhận ca dương tính lần I với COVID-19, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5, triển khai hoạt động giảng dạy, ôn thi trực tuyến cho học sinh.

TP.HCM: Đề nghị học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

TP.HCM: Đề nghị học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Ngày 4.5, học sinh tại TP.HCM quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ. Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học, học sinh thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19.

Văn bản này được bàn hành sau khi ngành y tế Đà Nẵng ghi nhận người đàn ông có kết quả xét nghiệm lần thứ nhất dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng, phòng GD&ĐT và hiệu trưởng thông báo đến phụ huynh, học sinh, sinh viên, học viên về nội dung trên.

COVID-19:  Đà Nẵng triển khai ôn thi trực tuyến cho học sinh - Ảnh 1

Học sinh tại Đà Nẵng tạm dừng việc học trực tiếp tại trường từ ngày 4/5

Thời gian nghỉ học, giáo viên các trường triển khai giảng dạy, ôn thi trực tuyến cho học sinh, sinh viên, học viên để hoàn thành chương trình học theo quy định.

Tối cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng xác nhận anh N. (28 tuổi, quê Hội An, Quảng Nam) có kết quả xét nghiệm lần thứ nhất dương tính với SARS-CoV-2.

Người này là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An (đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Theo nhà chức trách, N. sống cùng vợ (đang mang thai) và một con trai 11 tháng.

Chiều 2/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Khoảng 20h ngày 2/5, N. vào viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám. Ngày 3/5, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2.

> Hà Nam tạm dừng việc học trực tiếp tại trường hết ngày 9/5

> Học sinh Quảng Nam tiếp tục nghỉ học từ 4.5

Theo ZING News