>> Giáo dục, du học, tư vấn du học, du học Mỹ, tư vấn du học Mỹ

Giới thiệu về chương trình giao lưu văn hoá Mỹ

Chương trình trao đổi giao lưu văn hóa là chương trình giúp học sinh Việt Nam du học MỘT năm tại trường PTTH Hoa Kỳ để trao đổi văn hóa. Học sinh có thể đăng ký học trường công lập hoặc trường tư thục theo ý muốn.Trong suốt quá trình một năm học, học sinh sẽ có cơ hội học hỏi văn hóa Mỹ và văn hóa của các nước khác thông qua các học sinh quốc tế cùng tham gia chương trình này. Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội cũng như trách nhiệm truyền bá văn hóa Việt Nam cho học sinh nước chủ nhà và học sinh quốc tế cùng tham gia chương trình.

Trong quá trình tham gia chương trình, học sinh sẽ được các điều phối viên của chương trình giao lưu văn hóa theo dõi và giúp đỡ tận tình Mục đích của chương trình là tạo điều kiện cho học sinh các nước có cơ hội giao lưu văn hóa và tạo tính tự lập cho học sinh khi sống xa gia đình trong một môi trường khác biệt.

Chương trình hội thảo học bổng giao lưu văn hoá Mỹ visa F1

Chương trình hội thảo học bổng giao lưu văn hoá Mỹ visa F1

Các tổ chức và công ty tư vấn du học là đại diện của các chương trình giao lưu văn hóa tại Việt Nam có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh làm hồ sơ để tìm kiếm địa phương và gia đình phù hợp. Tham gia chương trình, học sinh có thể đăng kí học tại trường PTTH công lập hoặc PTTH tư thục. Tuy nhiên, các trường PTTH tại Mỹ không đảm bảo cho học sinh giao lưu văn hoá có thể tốt nghiệp và nhận bằng PTTH.

Hội thảo học bổng giao lưu văn hóa Mỹ

Chương trình "Giao lưu văn hóa visa F1 2014" sẽ giúp các em được ở lại Mỹ sau khi học xong và tiếp tục tham gia các bậc học cao hơn. Học sinh tham gia chương trình "Giao lưu văn hóa visa F"1 được miễn 100% học phí cho một năm học hoặc một kỳ học tại một trường phổ thông ở Mỹ. Học sinh sẽ được sắp xếp sống cùng một gia đình người bản xứ và được ở lại Mỹ để tiếp tục các chương trình phổ thông hoặc đại học sau năm học giao lưu.

Chương trình "Giao lưu văn hóa visa F1" do Educatius International cung cấp. Educatius International là tổ chức được chứng nhận bởi Hiệp hội tiêu chuẩn du học quốc tế - CSIET, sở hữu đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, uy tín và có kinh nghiệm. Tổ chức này nhiều năm cung cấp các chương trình giao lưu văn hóa, phổ thông công lập, phổ thông tư thục nội trú, bán trú, cao đẳng cộng đồng, học bổng cao đẳng, đại học và thạc sĩ.

Đội ngũ nhân viên và đại diện vùng nhiệt tình và có trách nhiệm sẽ giúp đỡ học sinh ngay từ khi đặt chân lên đất Mỹ, hỗ trợ 24/24h, giúp học sinh vượt qua những khó khăn cá nhân mà họ gặp phải trong lần đầu tiên sống xa nhà. Chương trình "Giao lưu văn hóa visa F1 2014" sẽ giúp các em được ở lại Mỹ sau khi học xong và tiếp tục tham gia các bậc học cao hơn. Tìm hiểu thông tin học bổng du học Mỹ

Nhờ có visa F1, các em không cần quay về Việt Nam phỏng vấn lại để đổi visa như các chương trình giao lưu văn hóa khác. Các em học sinh đã tham gia các chương trình giao lưu văn hóa khác sẽ được nhận trong chương trình mới này. Học sinh có thể tiếp tục tham gia chương trình với mức phí phải chăng cho những năm học phổ thông tiếp theo tại Mỹ.

Thời hạn nộp hồ sơ giao lưu văn hoá Mỹ

Nếu được nhận vào lớp 12, học sinh được lấy bằng tốt nghiệp trung học sau một năm học. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tuổi 15 - 18, chưa tốt nghiệp phổ thông, học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt; SLEP tối thiểu 50, tự lập và có định hướng học tập. Hạn nộp hồ sơ vào 1/6/2014 cho khóa tháng 8/2014; 1/12/2013 cho khóa tháng 1/2014. Đến với buổi gặp gỡ, bạn cũng có cơ hội tìm hiểu chương trình học bổng 60% tổng chi phí (bao gồm cả học phí và ăn ở) cho các chương trình cao đẳng, đại học và thạc sĩ tại hơn 100 trường trong top 100 tại Mỹ do Educatius International cung cấp.

Educatius giúp sinh viên xin thư mời vào 5 trường cao đẳng, đại học (đối với chương trình cử nhân) hoặc ba trường (đối với chương trình thạc sĩ) và đảm bảo ít nhất một trường tổng chi phí dưới 15.000USD (sau khi đã có học bổng). Educatius cũng hợp tác với nhiều trường cao đẳng cộng đồng cung cấp chương trình 2+2 với nhiều lợi thế như: tổng chi phí học tại các trường cao đẳng thấp, khoảng 17.000 - 20.000 USD một năm; không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh IELTS, TOEFL, SAT; chuyển học tiếp năm 3, 4 tại các trường đại học hàng đầu để lấy bằng cử nhân.

Bạn có thể đăng ký nhận thêm thông tin về các học bổng giao lưu văn hoá Mỹ từ các công ty tư vấn du học uy tín tại ô bên dưới.

Theo VNE