Tin Tức: MBA / HỌC MBA / CHƯƠNG TRÌNH MBA / TRƯỜNG QUỐC TẾ / GIÁO DỤC

>> Chương trình học MBA tại Việt Nam / Chương trình MBA Học viện Tài Chính/Những khoá học MBA có thi đầu vào khó nhất Việt Nam

Bằng MBA được coi như chiếc chìa khóa mở ra những cơ hội việc làm trong những môi trường chuyên nghiệp với mức lương đáng mơ ước. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện về thời gian và tài chính để đi du học. Và nhiều người đã lựa chọn hình thức du học tại chỗ như là một giải pháp hữu hiệu cho bài toán chi phí và chất lượng giáo dục.

Chi phí hợp lý

Để lấy được một tấm bằng MBA tại nước ngoài, người học phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ. Theo thống kê, học phí trung bình của một khóa học MBA vào khoảng 30.000 USD. Với những trường nổi tiếng của Anh, Mỹ thì mức này còn cao hơn, từ 40-50.000 USD. Chưa kể đến chi phí sinh hoạt, vé máy bay, visa và các khoản chi phí khác

 

Các khóa học MBA, chương trình học MBA


Trong khi đó tại Việt Nam, các khóa đào tạo MBA do các trường đại học học, các cơ sở đào tạo trong nước liên kết với các trường của nước ngoài tổ chức thường có mức học phí dao động từ khoảng 5.000 đến 21.000 USD tùy theo từng chương trình và cấp bậc của các trường liên kết. Nếu lựa chọn học tại Việt Nam, học viên có thể kết hợp vừa học vừa làm, như vậy sẽ không bị gián đoạn công việc đang đảm nhận, đảm bảo nguồn thu nhập nhất định trong tháng. Ngoài ra, học viên còn tiết kiệm được nhiều khoản chi phí phát sinh khác so với du học. Tính ra, nếu lựa chọn học MBA theo hình thức du học tại chỗ, người học có thể tiết kiệm được từ 20 tới 50.000 USD cho một khóa học.

Chất lượng đảm bảo

Hiện nay có rất nhiều khóa học MBA do các trường quốc tế cấp bằng thông qua việc liên kết với các trường trong nước hoặc mở trường đào tạo tại Việt Nam. Tham gia các chương trình này, học viên được trải nghiệm các phương thức học tập, nghiên cứu và điều kiện học tập với chất lượng không thua kém so với hình thức du học ở nước ngoài.

Trong các khóa đào tạo MBA có chất lượng tốt tại Việt Nam hiện nay, có thể kể đến chương trình DSU-MBA. Đây là chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế giữa Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm (ETC) - Đại học Quốc gia Hà Nội với trường Đại học Công bang Delaware Hoa Kỳ (Delaware State University - DSU).

Chương trình DSU-MBA là một trong số ít các chương trình MBA tại Việt Nam được tổ chức AACSB kiểm định chất lượng (AACSB - The Association to Advance Collegiate School of Business - là một tổ chức uy tín trên toàn thế giới, chuyên đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh). Hiện nay chỉ có chưa đến 5% các trường về quản trị kinh doanh trên toàn thế giới được tổ chức uy tín này công nhận về chất lượng. Đặc biệt, Chương trình DSU-MBA còn được tổ chức xếp hạng danh tiếng Princeton Review đưa vào danh sách 301 chương trình MBA hàng đầu trên thế giới năm 2011 trong tổng số hơn 10.000 chương trình trương tự.

Chương trình học được kéo dài 18 tháng

Chương trình DSU-MBA tại Việt Nam kéo dài 18 tháng với 48 tín chỉ. Chương trình sử dụng toàn bộ nội dung và phương pháp giảng dạy, giáo trình của Đại học Công bang Dealaware, Hoa Kỳ, Đặc biệt, các giảng viên của chương trình là các giáo sư, tiến sỹ của trường trực tiếp sang Việt Nam giảng dạy theo lịch học được sắp xếp khoa học và chặt chẽ để phù hợp với thời gian của học viên tại Việt Nam.

Không chỉ thu hút được đông đảo đội ngũ các nhà quản lý trong nước tham gia mà chương trình DSU-MBA còn thu hút được cả những người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam theo học. Ông Adrian Salomon, phụ trách thương mại của Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam - một học viên chương trình DSU-MBA chia sẻ: “Chương trình đã đem đến cho tôi một cơ hội để hệ thống hóa lại kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng quản lý. Các môn học giúp tư duy của tôi đổi mới hơn và môi trường học tập đã tạo điều kiện cho tôi có thêm nhiều mối quan hệ mới”.



Có thể thấy, học MBA theo hình thức du học tại chỗ giúp người học tiết kiệm được nhiều khoản chi phí và có chất lượng tương tự như các chương trinh của nước ngoài. Giá trị to lớn và tích cực của nó nằm ở chỗ đã tạo cho người Việt có cơ hội thu nhận được những kiến thức và bằng cấp của các trường quốc tế danh tiếng ngay tại chính quê hương mình. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của các nhà làm giáo dục Việt Nam.

Tin HOT: ti le choi, ty le choi, du hoc my, du hoc anh, du hoc uc, du hoc singapore, tieng anh, hoc tieng anh, thi tot nghiep, diem thi tot nghiep thpt, diem thi dai hoc, diem chuan dai hoc, diem chuan, diem thi

Kênh Tuyển Sinh