Du học Mỹ: Danh sách các trường ĐH tốt nhất nước Mỹ

U.S. News & World Report vừa công bố bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất trên toàn nước Mỹ lần thứ 30. Phiên bản 2015 bao gồm dữ liệu từ 1800 trường đại học trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Bảng xếp hạng được lập ra với mong muốn giúp phụ huynh và học sinh có thể đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Để có được kết quả như công bố, U.S. News đã phải dựa trên nhiều yếu tố để đánh giá các trường đại học. Một số tiêu chí điển có thể kể đến như tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên được giữ lại trường… Những tiêu chuẩn liên quan đến đầu ra của sinh viên như trên chiếm tới 30% các tiêu chí đánh giá nói chung, và là những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thứ hạng của trường trong bảng xếp hạng.

Các trường ĐH tốt nhất nước Mỹ theo tạp chí U.S. News

Đã hai năm liền đại học Princeton đoạt ngôi đầu danh mục trường đại học tốt nhất quốc gia. Trong khi đây đã là năm thứ 12 liên tiếp Williams College đứng đầu các trường Liberal Arts Colleges của Hoa Kỳ. Còn nếu bạn tìm kiếm các trường công lập tốt nhất để du học Mỹ, không thể bỏ qua đại học California—Berkeley. Để xem danh sách đầy đủ bảng xếp hạng theo các tiêu chí, vui lòng truy cập  http://www.usnews.com/colleges

10 trường đại học quốc gia tốt nhất

1. Đại học Princeton

2. Đại học Harvard

3. Đại học Yale University

4. Đại học Columbia

5. Đại học Stanford

6. Đại học Chicago

7. Viện công nghệ Massachusetts

8. Đại học Duke

9. Đại học Pennsylvania

10. Viện công nghệ California

10 trường Liberal Art tốt nhất

1. Williams College (MA)

2. Amherst College (MA)

3. Swarthmore College (PA)

4. Wellesley College (MA)

5. Bowdoin College (ME)

6. Pomona College (CA)

7. Middlebury College (VT)

8. Carleton College (MN)

9. Claremont McKenna College (CA)

10. Haverford College (PA)

Trường mang lại nhiều giá trị cho sinh viên nhất

Lựa chọn ngôi trường nào sẽ mang lại cho bạn một môi trường học tập chất lượng cao, nhưng chi phí phải trả lại thấp nhất?

1. Đại học Harvard

2. Đại học Princeton

3. Đại học Yale

4. Đại học Stanford

5. Viện công nghệ Massachuset

6. Đại học Columbia

7. Cao đẳng Dartmouth

8. Viện công nghệ California

9. Đại học Rice

10. Đại học Pennsylvania

Trường công lập tốt nhất

1. Đại học California —​ Berkeley

2. Đại học California —​ Los Angeles

3. Đại học Virginia

4. Đại học Michigan — ​Ann Arbor

5. Đại học Bắc Carolina—​Chapel Hill

6. Cao đẳng William và Mary

7. Viện công nghệ Georgia

8. Đại học California —​ San Diego

9. Đại học California —​ Davis

10. Đại học California —​ Santa Barbara

Những sự thật thú vị về các trường đại học ở Mỹ bạn cần biết khi du học Mỹ

1. Tại Mỹ, cụm từ “college” và “university” không có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, ở một số nước khác ví dụ như Canada hay ngay chính Việt Nam, “college” mang nghĩa là trường cao đẳng, còn “university” thì lớn hơn, giáo trình đào tạo trình độ cao hơn.

2. Trung bình mỗi năm có khoảng 2,94 triệu học sinh Mỹ tốt nghiệp từ 27.000 trường THPT. Điều này có nghĩa rằng mỗi đơn nhập học sẽ phải cạnh tranh với 27.000 học sinh, 27.000 bí thư, 27.000 trưởng hội sinh viên,… Vì thế cuộc chiến vào các trường đại học lớn là “một cuộc chiến không khoan nhượng” ở đất nước này.

3. Quan niệm của nền giáo dục Mỹ về “trường đại học tốt nhất” không phụ thuộc vào sự danh giá hay thứ tự trên các bảng xếp hạng mà phụ thuộc vào khả năng mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội nhất để phát triển những tiềm năng cá nhân.

4. Một chuyên gia tuyển sinh cho biết: “Nếu lựa chọn giữa một học sinh có điểm trung bình cao nhưng điểm thi thấp và một học sinh khác điểm trung bình thấp nhưng điểm thi cao thì học sinh trường hợp đầu có khả năng được nhận vào một trường đại học tốt hơn". Một bảng điểm trung bình tốt quan trọng hơn tấm bằng tốt nghiệp giỏi hay xuất sắc!

Video giới thiệu Khóa học lập kế hoạch học tập và làm việc tại nước ngoài - Academy.vn

5. Tại trường đại học Lincoln ở Oxford, bang Pennsylvania, điều kiện để tốt nghiệp đại học còn liên quan đến chỉ số BMI (BMI được tính bằng số cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét). Nếu chỉ số này nhỏ hơn 18.5 là thiếu cân, 18.5 đến 25: bình thường và trên 25-30 là thừa cân còn trên 30 là béo phì. Nếu BMI vượt quá 30 thì sinh viên đó sẽ phải học lại môn thể dục mới được tốt nghiệp!

6. 60% sinh viên Mỹ là nữ. Có vẻ nam sinh Mỹ không hứng thú với việc học tiếp sau phổ thông bằng nữ sinh nhỉ?

7. Liên đoàn Ivy (Ivy League) là cụm từ để chỉ nhóm 8 trường đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo duc và chất lượng đào tạo lâu đời và hàng đầu nước Mỹ bao gồm: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn, Princeton và Yale.

8. Thư viện trường Harvard lớn nhất với khoảng 13,6 triệu đầu sách sau đến trường Yale với hơn 9,5 triệu đầu sách.

9. Trong những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Mỹ, thay vì tiền mặt từ các khoản hỗ trợ tài chính, sinh viên sẽ nhận được quần áo, chăn màn và thức ăn cùng các đồ dùng cá nhân.

10. TOEFL (Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh) và SAT (Kỳ thi chuẩn hóa đầu vào bao gồm gồm Toán, đọc và viết) là 2 kỳ thi bạn phải vượt qua nếu muốn đăng kí vào các trường đại học Mỹ. Những năm trở lại đây, một số trường đại học cũng chấp nhận điểm thi IELTS thay vì TOEFL.

11. Trung Quốc đứng đầu trong các nước gửi sinh viên quốc tế đến học tập tại Mỹ. Tiếp sau là Ấn Độ và Hàn Quốc. Việt Nam đứng thứ 9 trong danh sách này.

12. Các khoản hỗ trợ tài chính dành cho các sinh viên của các trường đại học Mỹ rất phong phú và dồi dào. Hình thức và cách thức xin hỗ trợ rất khác nhau dựa trên thành tích, nhu cầu, các khoản cho vay cần hoàn trả hay không hoàn trả….

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về hệ thống giáo dục, các ngành học, việc làm thêm khi chọn du học Mỹ có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín - là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.