Đến nay, có 10 trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ học nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, tránh lây lan trong môi trường học đường.

Học sinh TP. HCM có thể đi học lại từ ngày 17/2

Ở địa phương không có dịch bệnh, học sinh có thể đi học trở lại

ĐH Luật TP.HCM quyết định cho sinh viên học tập trung từ ngày 1/3. Đồng thời, nhà trường hoãn việc thi kết thúc học phần vào ngày 15/2 như dự kiến, đến hết 1/3. Việc bố trí lại lịch thi mới cho sinh viên, học viên sẽ được trường thông báo sau.

ĐH Nguyễn Tất Thành cũng cho sinh viên nghỉ thêm một tuần, từ ngày 17/2 đến 23/2. Trong thời gian này, sinh viên được học theo hình thức trực tuyến.

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM cũng vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn sau.

Các trường đại học cho sinh viên tiếp tục nghỉ vì dịch bệnh Corona - Ảnh 1

Nhiều ý kiến cho rằng, sinh viên có nguy cơ lây nhiễm cao hơn học sinh

ĐH Công nghiệp TP.HCM cho sinh viên nghỉ học. Theo đó, trường quyết định cho sinh viên nghỉ học từ 17/2 đến hết ngày 23/2. Nếu tình hình diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo sau.

Trước đó, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học thêm một tuần. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho hay nhà trường cho nghỉ thêm một tuần để đợt dịch qua thời gian cao điểm. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo sau.

ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên phải cập nhật thường xuyên thông báo của trường và thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tại Vĩnh Phúc, ĐH Trưng Vương (huyện Tam Dương) cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2.

ĐH Thái Nguyên quyết định tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 1/3. Theo đó, sinh viên các trường thành viên của ĐH Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nghỉ học, gồm: ĐH Sư phạm, ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Nông lâm, ĐH Y dược, ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh, ĐH Khoa học, ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông và CĐ Kinh tế kỹ thuật.

Học viện Chính sách và phát triển, Hà Nội thông báo từ ngày 17/2 đến 23/2, tất cả lớp sẽ học theo hình thức trực tuyến.

ĐH Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai) cho sinh viên các hệ đào tạo được nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Theo Zing.vn