Sự kiện: Du học anh / visa du học anh / tư vấn du học anh

Đó là lưu ý trong hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Anh vừa được Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD-ĐT) ra thông báo.


Hồ sơ Visa du học Anh: Bổ sung giấy chứng nhận không bị bênh Lao

Hồ sơ Visa du học Anh: Bổ sung giấy chứng nhận không bị bênh Lao

Theo đó, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã chính thức thông báo từ ngày 30-6, phía Anh sẽ yêu cầu công dân VN nộp giấy chứng nhận không bị bệnh lao kèm với hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Anh với thời gian lưu trú từ sáu tháng trở lên.

 

Người xin nhập cảnh Anh dưới sáu tháng và những người mang hộ chiếu ngoại giao sẽ không phải làm thủ tục này. Phía Anh ủy quyền cho Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hướng dẫn công dân thực hiện việc xét nghiệm và xin giấy chứng nhận tại cơ sở y tế do IOM chịu trách nhiệm chỉ định trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

 

Giấy cấp sẽ có giá trị trong sáu tháng kể từ ngày cấp. Chi phí xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận là 90 USD/người.

Theo Báo Tuổi Trẻ