>> Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, nguyện vọng 2

Chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới 2013- 2014, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm trái quy định tại địa phương.

Trước mỗi năm học mới, các tỉnh thành, địa phương đều đề ra nhiệm vụ trọng tâm chấm dứt tình trạng thu góp sai quy định, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều bức xúc cho dư luận, đặc biệt là những phụ huynh có con em trong độ tuổi đi học.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT ban hành các quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2013- 2014, chỉ thị về nhiệm vụ, trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học mới phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương, chỉ đạo chấm dứt tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm trái quy định tại địa phương.

quy định lạm thu học phí dạy thêm

Các khoản lạm thu năm học 2013 - 2014 được ngành giáo dục yêu cầu chấm dứt

Ngoài ra, để sẵn sàng cho năm học mới, việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học phải được đẩy nhanh tiến độ. Các công tác khác cần chú ý như: bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên cho các trường , cung ứng đủ sách giáo khoa, giấy, vở cho học sinh, huy động học sinh đi học theo kế hoạch, quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con các đối tượng chính sách, học sinh khuyết tật...

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học mới cũng được đề cập với yêu cầu buổi lễ phải được tổ chức trang trọng, vui tươi, tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới của các thầy cô giáo, các em học sinh đồng thời thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.

Theo Nguyễn Hiếu, Infornet