Sau những vụ việc sửa điểm thi gian lận ở Hà Giang, Lạng Sơn cũng bị nghi vấn với điểm thi bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Giám độc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tiến hành cho rà soát lại công tác coi thi, chấm thi và chưa phát hiện những bất thường.

>> Hành vi gian lận thi cử ở Hà Giang có thể bị phạt đến 20 năm tù

>> Chuyện sửa điểm thi gian lận ở Hà Giang như thế nào?

>> Học viện Ngoại giao công bố mức điểm sàn và phương án tuyển sinh 2018

Gần đây, mạng xã hội lan truyền bảng điểm được cho là của một số thí sinh tự do với số điểm cao bất thường. Thông tin này được đưa ra đúng thời điểm vấn đề sửa điểm thi ở Hà Giang.

Bảng điểm này có đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) của các thí sinh. Điều đáng chú ý, số lượng điểm trên 8 và 9 môn Văn và Sử cao bất thường.

Ở môn Ngữ Văn, 5 trong số 35 thí sinh trong danh sách đạt điểm 9. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của 35 thí sinh trong bảng đều trên 24 điểm.

Bắt đầu rà soát điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Lạng Sơn

Trong đó, điểm cao nhất là 27,9 - Toán 7,4, Văn 9, Sử 8.75 và điểm ưu tiên là 2,75 của thí sinh N.V.D. Thí sinh đứng thứ hai cũng có điểm rất cao – 26,8.

Nhiều thí sinh cẩm thấy nghi ngờ về điểm thi cao bất thường vì các thí sinh này chỉ có mức học bình thường chứ không giỏi xuất sắc. Tuy nhiên, với đề thi năm nay được đánh giá là khó thì việc điểm cao là hiếm xảy ra.

Ngoài ra, điểm thi môn Toán và Vật lý ở Lạng Sơn cao gấp 3 lần ở Hà Nội, gấp 9 lần ở TP HCM. Điều này càng khiến nhiều người nghi ngờ về gian lận trong kỳ thi.

Bắt đầu rà soát điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Lạng Sơn

"Sau khi thi xong, theo quy định, sở cho rà soát. Sau đó, mạng xã hội cũng phản ánh về những bất thường, sở tập trung rà soát, xem xét lại các bài thi", ông Tuấn thông tin.

Đầu giờ chiều ngày 18/07, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết Sở GD&ĐT đang tiến hành rà soát lại 35 bài thi có điểm cao bất thường.

 “Chúng tôi đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tập trung rà soát đối chiếu hơn 30 bài thi đó so với bản gốc đang lưu ở Lạng Sơn với bản scaner đã được gửi về Bộ GD&ĐT xem có gì sai lệch hoặc khác nhau không” - Ông Thiệu cho biết.

Bắt đầu rà soát điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Lạng Sơn

Hiện tại, Sở GD&ĐT Lạng Sơn vẫn chưa thấy bất thường gì nhưng nếu có trường hợp gian lận xảy ra, Sở sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo đến báo chí.

Theo Zing news - Kênh Tuyển Sinh

>> Các trường khối công an công bố điểm sàn là 17,75

>> Xét tuyển khối trường quân sự có điểm sàn từ 15 đến 22 điểm

>> ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM công bố điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực năm 2018