Sự kiện: du hoc, thủ tục du học, du học anh, visa du học

Bộ trưởng nội vụ Anh - Theresa May - cho biết, thị thực sinh viên đã bị lạm dụng vì "quá nhiều thanh niên các nước sang đây để làm việc chứ không học”. Bà vừa công bố kế hoạch cắt giảm số thị thực sinh viên lên đến 80.000 người, bằng khoảng một phần tư số lượng hiện tại.

Visa du học Anh sẽ bị cắt giảm - Ảnh 1


Thư ký nội vụ Anh - Yvette Cooper - khẳng định, điều luật này sẽ không ảnh hường đến ngành công nghiệp tạo ra năm tỉ bảng Anh mỗi năm.

Bà May nói rằng, lạm dụng thị thực du học phản ánh “một hệ thống nhập cư bị hư hại”. Thắt chặt quy định để ngăn chặn những trường hợp nhập cư với mục đích sai trái là “tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những sinh viên hợp pháp”. Đồng thời, họ cũng sẽ đề ra những quy định cứng rắn hơn về khả năng dùng tiếng Anh của sinh viên sang đây du học.

Đã có 64 trường cao đẳng bị tước quyền bảo trợ sinh viên nước ngoài kể từ khi các quy định này được thực hiện. Bà Sally Hunt, chủ tịch UCU cho biết: "Những kế hoạch hạn chế sinh viên ngoại quốc xin thị thực là thiển cận, điều đó có nghĩa chúng ta đang gửi đi thông điệp rằng nước Anh đang đóng cửa các doanh nghiệp”.

Bà May cho biết, bà muốn kết thúc tình trạng những học sinh, sinh viên bước chân tới nước Anh mà thậm chí không theo học được những khóa học cơ bản nhất ở đây.

Bên cạnh đó, cũng có những quy định linh hoạt hơn về thời gian sinh viên nước ngoài có thể ở lại nước Anh sau khi chương trình học kết thúc. Những trường đào tạo ngôn ngữ và cung cấp khóa dự bị đại học lo ngại rằng, họ sẽ gặp phải nhiều thiệt hại tới công việc kinh doanh nếu việc kiểm soát thị thực sinh viên ngoại quốc chặt chẽ hơn.

Chính phủ Anh đưa ra quan điểm tìm mọi cách hạn chế lượng sinh viên lạm dụng thị thực cho những mục đích riêng nhưng vẫn khuyến khích sinh viên hợp pháp tới đây.

Du học, học bổng, học bổng du học, du học anh, thông tin du học, thủ tục du học

Đăng ký nhận thêm thông tin du học qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn Giaoduc.edu.vn)