Trong kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2018, 4 thí sinh Việt Nam đã xuất sắc vượt lên hàng trăm đối thủ đến từ 87 quốc gia để giành huy chương về cho nước nhà. Trong đó, có một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng.

Những hình ảnh 'lầy lội' khó quên một thời học sinh

Đạt - Cậu bé xếp dép ở nhà thờ Đức Bà sẽ được đi học miễn phí suốt 12 năm

Trung tâm Truyền thông Giáo dục – Bộ GD&ĐT cũng cho hay, Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 năm 2018 tại Nhật Bản có tổng số 335 học sinh đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 năm 2018 xếp thứ 12 thế giớithứ 2 khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Cả 4 thí sinh đều mang huy chương về cho mình với một huy chương vàng, một huy chương bạchai huy chương đồng. Đây là tin đáng vui mừng và rạng danh Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam xuất sắc đạt 4 huy chương trong kỳ Olympic Tin học Quốc tế 2018

Thành tích của các thí sinh:

- Hoàng Xuân Nhật (Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM): Huy chương Bạc, xếp hạng 38.

- Nguyễn Hoàng Hải Minh (Trường THPT Chuyên KHTN- ĐHKHTN- ĐHQGHN): Huy chương Đồng, xếp hạng 135.

- Nguyễn Khánh (Trường THPT Chuyên KHTN- ĐHKHTN- ĐHQGHN): Huy chương Đồng, xếp hạng 145.

Việt Nam xuất sắc đạt 4 huy chương trong kỳ Olympic Tin học Quốc tế 2018

Đặc biệt, thí sinh Phạm Đức Thắng, nam sinh quê gốc Hà Tĩnh (sinh năm 2000) vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic tin học Thế giới với điểm số 390, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Bộ GD&ĐT sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2018 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 13h20 ngày 08/09.

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với quy mô gần 24 triệu học sinh

Chùm ảnh vui nhộn ngày khai giảng năm học mới