Chiều 18/8, ông Nguyễn Quang Long, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam, cho biết năm nay điểm thi môn Ngữ văn tốt hơn năm ngoái.

Chấm thi THPT 2020: Lý do khiến nhiều bài thi Ngữ Văn dưới điểm 5

"Đề thi gói gọn trong chương trình lớp 12, được tinh giản, giảm độ khó để phù hợp với tình hình học tập vì Covid-19. Kết quả bài thi của thí sinh khá tốt, chủ yếu tập trung ở mức điểm 7 đến 7,5", Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam chia sẻ.

Toàn tỉnh Hà Nam có 8.428 bài thi môn Ngữ văn. Thống kê ban đầu cho thấy có 2 bài bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) và 333 bài có điểm dưới 5.

96,05%, tương ứng với 8.095 bài thi Ngữ văn của Hà Nam đạt điểm trên trung bình. Trong đó, số thí sinh đạt điểm 9 trở lên có 186 em.

"Môn Văn không có em nào đạt 10 điểm, cao nhất là 9,5. Chúng tôi không ngại khi cho điểm 10 nhưng thực tế không có bài làm nào xuất sắc, đáp ứng tất cả yêu cầu theo đáp án của Bộ GD&ĐT", ông Long thông tin.

Tuyển sinh 2020: 186 bài Ngữ văn ở Hà Nam đạt điểm 9 trở lên - Ảnh 1

Các giám khảo tại Hà Nam tiến hành quét dữ liệu bài thi trắc nghiệm

Ông Long thông tin Hà Nam có số lượng bài thi ít nên công tác chấm nhanh hơn các địa phương khác. Trong chiều 18/8, địa phương này hoàn thành chấm trắc nghiệm và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT.

Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT, Hà Nam dự kiến công bố điểm thi vào ngày 27/8.

Thừa Thiên - Huế chưa chấm xong môn tự luận nhưng đến nay đã ghi nhận một bài thi đạt điểm 9,75 ngay trong buổi chấm chung của hội đồng.

Bình Thuận đã chấm được khoảng 80% bài thi tự luận. Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết điểm thi khá ổn, đã xuất hiện điểm 9.

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2020 NHANH NHẤT TẠI ĐÂY.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp