Sáng 27/8, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, Giáo dục Công dân có 4.163 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

> Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT công bố

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, môn Giáo dục Công dân có 469.587 thí sinh dự thi. 4.163 em đạt điểm 10 và 13.305 em đạt điểm 9,75.

Điểm số nhiều thí sinh đạt nhất của môn thi này là 8,75 với 49.618 em.

Điểm thi THPT 2020: Hơn 4.000 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo Dục Công Dân - Ảnh 1Phổ điểm môn thi Giáo dục công dân

Năm 2020, mức điểm trung bình của môn Giáo dục Công dân là 8,14. Điểm trung vị là 8,25. Môn thi này có 41 thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152.

Trước đó, với môn Giáo dục Công dân, cô Phùng Thị Thanh Hương, giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước), dự đoán có "mưa điểm 10".

Tuy đề có 4 câu hỏi khó, cô Hương cho biết học sinh giỏi có khả năng làm được bài. Với đề thi này, phần lớn thí sinh sẽ dễ đạt được điểm 7-8 trở lên.

XEM THÊM: TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 TẠI ĐÂY.