Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh
Tin liên quan:
Bảng lương dạy hợp đồng của các giáo viên có người chỉ có 300 nghìn đống/tháng (Ảnh: Phạm Thịnh)
Được biết, sẽ có 2 phương án được đưa ra để giải quyết sự việc này thông qua việc kiểm tra đánh giá. Đối với những giáo viên đạt chuẩn, giáo viên giỏi sẽ được tuyển dụng vào biên chế. Đối với những giáo viên không đạt chuẩn nhưng các giáo viên này vẫn có nguyện vọng tha thiết công tác trong ngành giáo dục thì sẽ được bố trí cho đi học thêm các chuyên ngành khác ví dụ thông tin thư viện để về làm cán bộ thư viện, cán bộ phòng thí nghiệm...
Xung quanh vụ việc 38 giáo viên  Tiếng Anh có nguy cơ mất việc vì chỉ có bằng tại chức, dư luận cũng đặt  câu hỏi liệu số phận những giáo viên này sẽ đi đâu, về đâu. Ngày 4/11,  PV VTC News đã có buổi làm việc với các cơ quan liên quan để tìm hiểu rõ  hơn về “số phận” của những giáo viên hợp đồng này.
 
Chia sẻ với VTC News,  ông Bùi Thanh Khiết, cán bộ tổ chức Phòng GD&ĐT TP Nam Định cho  biết thêm về nguyên nhân khiến các giáo viên này có nguy cơ phải nghỉ  dạy: “Khi những GV này hợp đồng thì Tiếng Anh vẫn là môn học tự chọn nên  chưa có biên chế. Sau này Bộ GD&ĐT có quyết định đưa môn Tiếng Anh  vào trong nhà trường, ban đầu thì thí điểm và bây giờ thì mở rộng nên  mới có biên chế. Tuy nhiên thời điểm Bộ đưa ra quyết định này thì nghị  quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định (Nghị quyết 08) đã được thông qua.  Chính vì thế những GV này không có cơ hội tham gia tuyển dụng (Nghị  quyết 08 được ký tháng 8/2007 trong đó quy định chỉ tuyển dụng mới những  người tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy)”.
 
Ông Khiết cũng thông tin thêm, trước kia Tiếng Anh là môn tự chọn nên nhà trường thỏa thuận với phụ huynh để trả lương cho GV hợp đồng. Bây giờ đã có biên chế nên vừa qua UBND tỉnh có văn bản yêu cầu không được phép thu tiền của học sinh nữa. Chính vì thế hiện nay các trường không có nguồn thu để trả lương cho GV hợp đồng.
Trả  lời câu hỏi của phóng viên về việc một số giáo viên tốt nghiệp tại chức  vẫn được tuyển vào biên chế, ông Trần Tất Tiệp, giám đốc Sở Nội Vụ Nam  Định cho rằng việc tuyển một số giáo viên học hệ tại chức trước đây vào  biên chế là vấn đề lịch sử để lại. Sở dĩ những giáo viên này vẫn chỉ là  giáo viên hợp đồng vì trước đây không đạt yêu cầu trong các kỳ tuyển  công chức. 
 
Sau khi có Nghị quyết 08, tỉnh Nam Định không được  phép tuyển công chức vào các ban, ngành nói chung và ngành GD&ĐT nói  riêng là những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ tại chức... nên  không thể vượt rào. 
 
Vị giám đốc Sở Nội Vụ cũng thông tin thêm,  hiện nay tại thành phố Nam Định không còn biên chế cho giáo viên tiếng  Anh. Nguồn giáo viên tiếng Anh đã đáp ứng cả yêu cầu về số lượng và chất  lượng, do chủ trương ưu tiên tuyển giáo viên tốt nghiệp chính quy.
 
Trao đổi với VTC News,  ông Nguyễn Minh Thắng - Chánh văn phòng UBND TP Nam Định cũng khẳng  định đối với 38 giáo viên tốt nghiệp tại chức vẫn còn dạy hợp đồng hiện  nay là những giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  thành phố Nam Định. “Trải qua nhiều năm, các em cũng có nhiều kinh  nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thành phố”.
 
Ông Thắng  cũng chia sẻ, hiện nay lãnh đạo UBND TP Nam Định cũng hết sức quan tâm  tới vụ việc  và nhấn mạnh tập trung giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho  các giáo viên này. Tuy nhiên, việc giải quyết như thế nào thì phải căn  cứ vào chế độ chính sách do Sở Nội vụ Nam Định sẽ tham mưu. 
 
Chánh Văn phòng UBND TP Nam Định cũng thông tin thêm: “Thật ra thì từ hồi tháng 4-5/2011 UBND TP cũng đã có báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh nêu ra những tồn tại và đề xuất phương án giải quyết, tuy nhiên đây là một vấn đề khó. Không có gì thay đổi thì trong hai tuần tới chúng tôi sẽ mời lãnh đạo Sở Nội vụ xuống để thống nhất phương án với quan điểm đảm bảo quyền lợi tối đa cho GV”
Được biết, sẽ có 2 phương án được đưa ra để giải quyết sự việc này thông qua việc kiểm tra đánh giá. Đối với những giáo viên đạt chuẩn, giáo viên giỏi sẽ được tuyển dụng vào biên chế. Đối với những giáo viên không đạt chuẩn nhưng các giáo viên này vẫn có nguyện vọng tha thiết công tác trong ngành giáo dục thì sẽ được bố trí cho đi học thêm các chuyên ngành khác ví dụ thông tin thư viện để về làm cán bộ thư viện, cán bộ phòng thí nghiệm...
Trả lời câu hỏi của phóng viên “thế nào là chuẩn”?,  ông Thắng cho biết “Chuẩn sẽ do Sở GD&ĐT, Sở Nộ Vụ đánh giá”. Tuy  nhiên, khi được hỏi liệu “chuẩn” này có cần các tiêu chuẩn về bằng cấp  hay không thì ông Thắng khẳng định cần phải có bằng đại học chính quy  theo nghị quyết 08 của tỉnh năm 2007.
 
Giám đốc Sở Nội Vụ cũng  khẳng định quan điểm: “Theo tôi được biết vấn đề này bản thân thành UBND  TP và Sở GD&ĐT vẫn chưa có một phương án nào báo cáo lên UBND tỉnh.  Còn nếu đề xuất thì phải đưa ra phương án nào đó hợp lý thôi chứ giáo  viên đã dạy hợp đồng năm thì cần phải tạo điều kiện cho họ. Dù biên chế  hay hợp đồng tiếp thì cũng phải có chế độ thỏa đáng cho người ta”.
 
Như  vậy, theo thông tin từ UBND TP Nam Định, sau khoảng 2 tuần nữa lãnh đạo  TP Nam Định sẽ có phương án quyết định đối với số phận của 38 giáo viên  hợp đồng này. 






