Trường phổ thông quốc tế VAS và cơ hội sau khi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1

• Tham dự kì thi tuyển sinh/xét tuyển vào các truờng đại học trong nước.
• Theo học các trường đại học nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
• Theo học các trường đại học ở nước ngoài.

    Ngoài ra, nếu đáp ứng được yêu cầu của các môn học bằng Tiếng Anh thì học sinh còn được cấp chứng chỉ quốc tế AISC (Australian International Schools" Certificate). Ngày càng nhiều trường đại học có tên tuổi ở Anh, Úc, Mỹ,... nhận học sinh Việt-Úc Hà Nội đã tốt nghiệp THPT vào thẳng năm thứ nhất dựa trên kết quả thi AISC.

    Điều quan trọng hơn là, sau những năm tháng học các môn của trường đối tác bằng tiếng Anh với giáo viên người bản xứ, trình độ tiếng Anh của học sinh đã được nâng lên đáng kể, đáp ứng được các yêu cầu về tiếng khi du học nước ngoài.

    Hiện có nhiều cựu học sinh trường Việt-Úc Hà Nội du học tại các nước Anh, Mỹ, Úc,... và các em đã thích nghi tốt với môi trường học tập mới.