Thông qua sự hợp tác này, sinh viên ngành Khoa học Máy tính Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội học tập và nghiên cứu tại Đại học Auckland (New Zealand)

Trường đại học New Zealand và Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, liên kết đào tạo - Ảnh 1

Liệu đây có phải là tin vui cho sinh viên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa TP.HCM?

Mới đây, Đại học Auckland (New Zealand) và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên – sinh viên, và đáng lưu ý nhất là chương trình liên kết đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ. Hai chương trình liên kết này sẽ mang đến cho sinh viên HCMUT cơ hội để theo học chương trình hàng đầu về Khoa học Máy tính hoặc Khoa học Dữ liệu tại phân khoa Khoa học của Đại học Auckland. Sự hợp tác giữa hai trường đại học không chỉ mang lại lợi ích về tài chính, mà còn cho phép sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục mang tính toàn cầu.

"Tôi rất vui mừng về sự hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Auckland, vốn là hai trong số các đơn vị giáo dục hàng đầu của hai nước. Những sự hợp tác đào tạo như thế này có vai trò rất quan trọng, và tôi rất mong chờ những chương trình liên kết đào tạo và cơ hội mới được mở ra nhiều hơn cho sinh viên cả hai trường", ông Joseph Nelson, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, cho biết.

Tiến sĩ Erik Lithander, Phó hiệu trưởng phụ trách Hợp tác Chiến lược của trường Đại học Auckland cho biết: "Tại Đại học Auckland, hợp tác quốc tế giữ vai trò rất quan trọng. Chúng tôi nhận thức được sự hợp tác quốc tế có tầm ảnh hưởng tích cực đến sự trao đổi sinh viên và giảng viên, cùng việc chuyển giao kiến thức. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng các mối quan hệ đối tác sẽ thúc đẩy sự đổi mới mang tính toàn cầu và làm đa dạng bản sắc văn hóa của các trường. Chính vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, một đơn vị giáo dục tương đồng với Đại học Auckland trong mục tiêu cam kết hỗ trợ sự phát triển của sinh viên và cộng đồng".

Thông qua sự hợp tác này, sinh viên ngành Khoa học Máy tính tại HCMUT sẽ có cơ hội học tập và nghiên cứu tại phân khoa Khoa học lớn nhất và dẫn đầu về xếp hạng tại New Zealand. Các chương trình Khoa học Máy tính và Khoa học Dữ liệu tại Đại học Auckland được giảng dạy bởi các nhà khoa học hàng đầu có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực, và đạt nhiều thành tựu nghiên cứu được công nhận trên toàn cầu.

Với chương trình liên kết đào tạo bậc cử nhân '2 + 2', sinh viên sẽ theo học chương trình Khoa học Máy tính tại HCMUT trong hai năm đầu tiên, và sẽ chuyển tiếp sang Đại học Auckland để theo học chương trình Khoa học Máy tính hoặc Khoa học Dữ liệu trong hai năm cuối cùng. Khi hoàn thành lộ trình này, sinh viên sẽ tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Khoa học (chuyên ngành Khoa học Máy tính hoặc Khoa học dữ liệu) được cấp bởi Đại học Auckland.

Còn với lộ trình liên kết đào tạo bậc thạc sĩ ‘1 + 1’, sinh viên sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang Đại học Auckland sau 1 năm theo học chương trình thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính tại HCMUT. Hoàn thành chương trình sau một năm tại New Zealand, sinh viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Dữ liệu hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Bảo mật Kỹ thuật số.

Quan hệ đối tác với HCMUT là một trong số rất nhiều sáng kiến giáo dục của Đại học Auckland tại Việt Nam trong 12 tháng vừa qua. Trước đó, Đại học Auckland đã mang đến một không gian hỗ trợ học tập ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến của sinh viên Việt Nam khi chưa thể theo học trực tiếp tại New Zealand. Bên cạnh đó, Đại học Auckland cũng có học bổng "Vietnam Excellence Scholarship" (với mức hỗ trợ học phí lên tới 160 triệu đồng) dành riêng cho sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc muốn theo học bậc cử nhân và sau đại học.

New Zealand thông báo sẽ đón du học sinh từ 13-4 sau 2 năm đóng biên giới

> 6 thách thức mà sinh viên phải đối mặt khi du học

Theo VTV