>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Ngày 24-4, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết kết luận thanh tra Trường Cao đẳng Y tế Huế cho thấy trường này đã tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu được giao của Bộ GD-ĐT.

Sai phạm tuyển sinh tại trường  Cao đẳng Y tế Huế

- Năm 2011 số sinh viên hệ chính quy nhập học vượt quá chỉ tiêu 7,5%;

- Năm 2012, hệ cao đẳng chính quy vượt 12%, hệ liên thông cao đẳng vượt 8% và hệ trung cấp vượt 2%.

Ngoài ra, một số ngành trường này cũng đã tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu do UBND tỉnh giao.

Thanh tra cũng phát hiện một số khoản chi không đúng quy định như trợ cấp thôi việc, khen thưởng, nộp bảo hiểm… với tổng số tiền hơn 76 triệu đồng.

Hồ sơ thiết kế xây dựng sân vườn, hàng rào ký túc xá sinh viên không thống nhất; bản vẽ hoàn công thể hiện chưa chính xác khối lượng thi công trên công trình; một số công việc nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với thực tế thi công với giá trị hơn 21 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị chủ tịch UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho trường phải phù hợp với nhu cầu thực tế; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn lực chất lượng cao cho trường, sớm cải cách tiền lương để đảm bảo quyền lợi người lao động.

Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Huế kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấm dứt sai phạm; buộc nhà trường nộp vào ngân sách số tiền sai phạm.

Tiếp tục tuyển sinh ngành Hải dương học

Ngày 25-4, TS Nguyễn Kim Quang - phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết Bộ GD-ĐT vừa cho phép nhà trường tiếp tục tuyển sinh ngành Hải dương học (mã ngành D440228) trong năm 2014.

Theo ông Quang, sở dĩ nhà trường được tiếp tục tuyển sinh ngành học này do có sự nhầm lẫn trong báo cáo trước đây của trường về đội ngũ giảng viên cho Bộ GD-ĐT. Nhà trường đã giải trình với bộ bằng cách điều chuyển giảng viên trong khoa Vật lý, bổ sung số giảng viên cơ hữu của ngành Hải dương học.

“Nhà trường sẽ dành 80 chỉ tiêu cho ngành Hải dương học. Ngành này tuyển sinh các khối A và B. Thí sinh có nguyện vọng thi ngành này nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đào tạo nhà trường (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM) đến ngày 29-4-2014” - ông Quang cho biết.

Tổng hợp Tuổi trẻ