Điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường THPT tại TP.HCM không thay đổi nhiều trong tương quan vị trí suốt 10 năm. Dù là vậy nhưng riêng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền chưa bao giờ ngưng dẫn đầu trong nhóm trường có điểm chuẩn cao.

Đà Nẵng dành trên 11.300 chỉ tiêu hệ công lập cho tuyển sinh lớp 10

Đà Nẵng dành trên 11.300 chỉ tiêu hệ công lập cho tuyển sinh lớp 10

Chiều 30/3, Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng đã thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 của các trường THPT công lập trên địa...

1. Nhóm trường điểm chuẩn cao tại TP.HCM

Trong 108 trường THPT ở TP.HCM, có 9 trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 25 trở lên. Điều đó có nghĩa mỗi môn 8 điểm thí sinh cũng bị rớt.

Trong giai đoạn 2015-2020, điểm chuẩn các trường tương đối ổn định. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với điểm chuẩn 40-41, tức thí sinh phải đạt điểm thi trung bình mỗi môn từ 8 trở lên. Những trường xếp sau như Trung học Thực hành Đại học Sư phạm, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Trần Phú... lấy đầu vào 36-39 điểm. Trung bình, thí sinh phải đạt mỗi môn thi 7,2-8 điểm.

Một số trường như Nguyễn Du (quận 10), Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn (quận 5), Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp), Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) cũng góp mặt ở top 10 một số năm trong giai đoạn 2015-2020.

Tổng hợp những trường THPT có điểm đầu vào cao nhất khu vực TP.HCM - Ảnh 1

Top 10 những trường THPT có điểm chuẩn cao nhất khu vực TP.HCM

2. Nhóm trường điểm chuẩn trung bình-khá

Xếp sau nhóm top 10 là các trường như: Trưng Vương (quận 1), Lương Thế Vinh (quận 1), Marie Curie (quận 3), Bình Phú (quận 6), Trần Khai Nguyên (quận 5), Ngô Quyền (quận 7), Nam Sài Gòn (quận 7), Nguyễn Khuyến (quận 10), Võ Trường Toản (quận 12), Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Tân Bình (quận Tân Phú), Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), Thủ Đức (TP Thủ Đức), Tây Thạnh (quận Tân Phú)...

Nhóm trường này có tỷ lệ chọi phổ biến là 1 chọi 1-2. Điểm chuẩn theo phương thức thi tuyển là khoảng 32, trung bình mỗi môn từ 6,5 trở lên.

3. Nhóm trường điểm chuẩn thấp

Tiếp theo, nhóm có mức điểm chuẩn trung bình 25-30 chiếm hơn 60% tổng số trường THPT ở TP HCM.

Cuối cùng, khoảng 10 trường THPT ở ngoại thành lấy điểm chuẩn 16-20, tức thí sinh đạt điểm dưới trung bình (3-4 điểm mỗi môn) cũng có thể đậu. Nhóm này gồm Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa và Thạnh An (huyện Cần Giờ); THPT Long Thới, Phước Kiển (huyện Nhà Bè); Quang Trung, An Nhơn Tây, Trung Lập, Phú Hòa (huyện Củ Chi); Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo lý giải, nhiều học sinh tốt nghiệp THCS tại Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh chọn học tiếp ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp, cao đẳng nghề. Các trường THPT tại địa phương này xa trung tâm, ít thí sinh dự thi.

Hai yếu tố trên khiến tỷ lệ chọi các trường hàng năm rất thấp, một số trường có lượng đăng ký thấp hơn tổng chỉ tiêu.

> Chương trình lớp 10 thay đổi: Được tự chọn môn học, có thêm môn Âm nhạc và Mỹ thuật

> Quy định về cộng điểm ưu tiên và tuyển thẳng khi thi lớp 10 tại TP.HCM

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp