>> Giáo dục, tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học đường

Thông tin tuyển sinh 2014 sẽ có chính thức ngày 28/12

Bộ GDĐT cho biết, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và tổng kết năm học 2012 - 2013 các trường ĐH - CĐ sẽ diễn ra vào ngày 28.12 tới với sự tham gia  của Giám đốc ĐHQG, ĐH vùng và hiệu trưởng các trường ĐH -  CĐ. Tại hội nghị này, các thông tin về tuyển sinh ĐH -  CĐ 2014 được xem là vấn đề trọng tâm.

Thông tin tuyển sinh 2014 sẽ có chính thức ngày 28/12

Thông tin tuyển sinh 2014 sẽ có chính thức ngày 28/12

Trước đó, Bộ GDĐT đã công bố dự thảo quy định về tuyển sinh ĐH -  CĐ 2014. Theo đó, kỳ thi ĐH “3 chung” sẽ được chấm dứt trong 3 năm tới, tức là vào năm 2017. Trong thời gian này, trường nào tự tuyển sinh riêng thì đăng ký đề án với Bộ GDĐT để được xác nhận; trường nào chưa tuyển sinh riêng thì vẫn thực hiện thi “3 chung”. Hiện nay, Bộ GDĐT đã nhận được 17 phương án tuyển sinh riêng của các trường ĐH -  CĐ ngoài công lập.

Tuy nhiên, hầu như các phương án này đều chưa được Bộ GDĐT chấp thuận bởi không đáp ứng được yêu cầu như bộ mong muốn. Lãnh đạo nhiều trường ĐH có phương án tuyển sinh riêng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án để trình Bộ GDĐT cho tuyển sinh ngay trong năm 2014.

Đối thoại trực tuyến về tuyển sinh năm 2014

Cổng thông tin Điện tử Chính phủ sẽ tổ chức chương trình Đối thoại trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” vào sáng 26.12.

Khách mời tham dự và chủ trì cuộc đối thoại là Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ. Cuộc đối thoại sẽ tập trung thảo luận, trao đổi xoay quanh các nhóm vấn đề chính như: Quan điểm, ý kiến của Bộ về những điểm mới trong công tác tổ chức tuyển sinh năm 2014; bàn thảo nội dung liên quan đến việc quy định về tự chủ tuyển sinh năm 2014 của các trường ĐH, CĐ... Người dân có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện thoại: 08048113.

Tổng hợp: Laodong, TNO