Các thí sinh tại TP.HCM nên chuẩn bị áo mưa, uống đủ nước, tránh dầm mưa và cái nắng buổi trưa oi bức... trong thời tiết được dự báo sẽ sáng nắng, chiều mưa trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh cần chuẩn bị gì trước thời tiết thất thường? - Ảnh 1

Thí sinh cần chuẩn bị những gì trước thời tiết thất thường trong kỳ thi THPT?

Trả lời phỏng vấn PV Thanh Niên, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (6 - 8.7), rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam đang được thiết lập và sẽ gây ra gió Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực.

"Do đó, thời tiết khu vực Nam bộ và nhất là ở TP.HCM sẽ tiếp tục diễn biến xấu với mưa dông từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to", ông Quyết nói.

Cụ thể, theo ông Quyết, trong 3 ngày từ 6 - 8.7, khu vực TP.HCM sẽ phổ biến với kiểu thời tiết sáng nắng, chiều mưa. Một vài nơi có mưa vừa, mưa to vào lúc chiều tối. Sáng đến trưa trời nắng. Độ ẩm cao, trời nắng nên thời tiết khá oi bức vào buổi trưa. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 25 độ C; cao nhất 32 - 33 độ C.

Vào lúc 14 giờ ngày 6.7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe quy chế thi, lịch thi. Với thí sinh ở một số quận như Q.1, 3, 5, 7…, ông Quyết cho hay dự báo chiều tối 6.7 có thể có mưa, lượng từ 30 - 50mm, thời gian mưa từ 16 - 18 giờ, nguy cơ cao xảy ra ngập đường. Còn TP.Thủ Đức có khả năng mưa sớm hơn, từ 14 -19 giờ.

Trong hai ngày thi (7 - 8.7), Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo chiều tối đều có khả năng mưa cao (khả năng trên 80%), nhưng lượng mưa không lớn, dao động từ 20 - 25mm. Ngày 9.7, mưa đến sớm hơn và tăng lên cả về diện và lượng. Mưa vừa, mưa to xảy ra trên diện rộng vào trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 24 độ C; cao nhất 31 - 32 độ C.

Trước dự báo tình hình thời tiết như vậy, ông Quyết lưu ý buổi trưa khá oi bức, cơ thể nhanh mệt mỏi mất nước, do đó thí sinh cần mang theo nước uống, nhưng không nên uống nước đá vì gặp trời nóng dễ bị viêm họng.

"Cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, thí sinh cần trang bị đồ chống nắng như quần áo, mũ nón, kính.. Không nên đợi giữa nắng, thí sinh nên tìm bóng cây, chỗ râm mát. Chiều tối về nếu gặp trời đang mưa, tốt nhất thí sinh nên đợi thêm để mưa tạnh hoặc ngớt mưa để phòng dính nước mưa (dễ bị cảm), đề phòng dông, lốc, sét làm gãy đổ cành cây. Ngoài ra, thí sinh cần mang theo áo mưa, tránh dính nước mưa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến quá trình thi những môn sau", ông Quyết đưa ra lời khuyên.

Thi tốt nghiệp THPT: Cách để tự tin vượt qua môn thi đầu tiên

Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ tập trung vào kiến thức cơ bản'

Theo Thanh niên