Sự kiện: Du học Singapore

Tin liên quan:

 

Đối với những người nộp đơn thuộc diện phải có thị thực nhập cảnh Singapore, phải bảo đảm rằng đơn xin Thị thực sinh viên của bạn phải nộp cho Cục Di trú Singapore ít nhất 2 tháng trước ngày khai giảng khóa học.

Điều kiện cơ bản:

Trước tiên, sinh viên phải được một trường học Singapore nhận vào học khóa học toàn thời gian đã được chấp thuận.
Người bảo trợ địa phương được yêu cầu nộp đơn xin Thị thực sinh viên cho sinh viên. Người bảo trợ địa phương phải là công dân Singapore/Thường trú nhân tại Singapore trên 21 tuổi hoặc là trường học nơi sinh viên dự định theo học.

(Ngoại lệ: Sinh viên nộp đơn tại các trường cao đẳng hoặc trường đại học - 5 trường cao đẳng địa phương, Trường Đại học Tổng hợp NUS, Trường Đại học Công nghệ Nanyang NTU, Trường Đại học Quản trị Singapore SMU, Trường đao tạo MBA INSEAD & Trường đại học Chicago không cần phải có người bảo trợ).

 

du hoc, thu tuc du hoc, thong tin du hoc, truong quoc te, trường quốc tế, dai hoc quoc te, đại học quốc tế, du hoc my, du học Mỹ

Hình minh hoạ, chủ đề du học Singapore (Kenhtuyensinh)


Đơn xin Thị thực Sinh viên phải được nộp ít nhất 2 tháng trước khi khóa học bắt đầu và không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày khai giảng khóa học.
Thời gian xét duyệt bình thường khoảng 4 tuần, mặc dù có một số trường hợp cần thời gian xét duyệt lâu hơn.

Ghi chú đối với du học sinh Trung Quốc:

Đối với công dân Trung Quốc muốn theo học các khóa học về ngoại ngữ, thương mại, dạy nghề hoặc mỹ thuật tại các trường tư thục ở Singapore (ngoại trừ trường hợp các sinh viên đang theo học để lấy bằng đại học hoặc sau đại học và các sinh viên đang học tại các trường đạt được Chứng nhận chất lượng dành cho các Tổ chức giáo dục tư nhân), người nộp đơn bắt buộc phải nộp đơn xin Thị thực sinh viên tại Đại sứ quán Singapore tại Bắc Kinh.

Với việc giới thiệu Chứng nhận CaseTrust trong giáo dục theo Mô hình Giáo dục hoàn hảo, tất cả các Tổ chức giáo dục tư nhân đều cần phải áp dụng Chứng nhận CaseTrust có Chính sách bảo vệ sinh viên để được nhận sinh viên quốc tế đến học. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2004.

Để có thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web www.ica.gov.sg.

Tại Singapore, sau khi đơn xin Thị thực sinh viên được duyệt, bạn bắt buộc phải đóng số tiền ký quỹ an ninh theo yêu cầu của người bảo trợ địa phương. Tùy theo từng quốc gia mà mức giá và hình thức ký quỹ có khác nhau


Quốc gia

Mức giá & Hình thức ký quỹ anh ninh/người

Malaysia va Brunei

Không

Indonesia, Philippines va Thái Lan

1.000 đô la Singapore dưới hình thức Thư bảo đảm của bất kỳ ngân hàng nào có trụ sở tại Singapore hoặc Lệnh chuyển tiền mặt hoặc NETS

Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar

5.000 đô la Singapore dưới hình thức Thư bảo đảm của bất kỳ ngân hàng nào có trụ sở tại Singapore hoặc Lệnh chuyển tiền mặt

Các quốc gia khác

1.500 đô la Singapore dưới hình thức Thư bảo đảm của bất kỳ ngân hàng nào có trụ sở tại Singapore hoặc Lệnh chuyển tiền mặt hoặc NETS

Du học, du học Singapore, thủ tục du học, điều kiện du học Singapore

Đăng ký nhận thông tin du học Singapore qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh