Teen Việt sẽ học các môn tự nhiên bằng tiếng Anh - Ảnh 1

Một đề án học ngoại ngữ được Bộ GD - ĐT chuẩn bị triển khai đến các trường THCS và THPT. Theo đó, từ nay đến năm 2020, học sinh sẽ được phổ cập hai ngoại ngữ, hoặc chọn ngoại ngữ hai để học.

Những điểm đáng chú ý:

1. Chương trình tiếng Anh chuẩn được xây dựng dành cho học sinh cả hai khối chuyên và không chuyên. Sau khi tốt nghiệp, các bạn phải đạt những yêu cầu cơ bản về cấp độ nghe, nói, đọc, viết. Khung chuẩn của Bộ GD - ĐT là: tốt nghiệp THCS đạt trình độ bậc 2 (theo đánh giá về năng lực sử dụng ngoại ngữ) và tốt nghiệp THPT đạt trình độ bậc 3.

2. Teen trường chuyên sẽ được học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin bằng tiếng Anh. Trước mắt, có tài liệu học tập bằng tiếng Anh (song ngữ) cho các bạn lớp 10 khối THPT chuyên đối với hai môn: Toán và Tin học.

3. Các bạn học THCS, áp dụng thời lượng học tiếng Anh 3 tiết/tuần từ năm lớp 6. Đối với học sinh THPT, từ năm lớp 10 học tiếng Anh 3 tiết/tuần. Theo kế hoạch, vào năm học 2011 - 2012, nội dung chương trình ngoại ngữ này sẽ được thực hiện.

4. Có 32 trường THCS, 41 trường THPT, 63 trường THPT chuyên và 06 trường thực hành sư phạm sẽ tham gia vào đề án học ngoại ngữ mới tinh này. Chương trình dự kiến sẽ triển khai ở tất cả các trường THCS và THPT. Điều này đồng nghĩa với việc, các bạn sẽ được đảm bảo môi trường học tập hiện đại và sôi nổi, những câu lạc bộ ngoại ngữ nè, cuộc thi hát tiếng Anh nữa được đặc biệt quan tâm.

Theo: ione.net