Trường Đại học FPT vừa công bố chính sách thưởng cho các công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học thế giới với trị giá từ 20 đến 40 triệu đồng mỗi bài. Chính sách này được áp dụng cho cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu và sinh viên đang theo học tại trường.

Trường Đại học FPT cho biết, mức thưởng được áp dụng cho những bài báo được công bố từ tháng 1 – 2011. Trong đó, mỗi bài báo khoa học xuất hiện trên các tạp chí thuộc ISI (viết tắt của Institute for Scientific Information: Tạm dịch là Viện Thông tin khoa học) Journal Standard List, tác giả được nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng.

Đối với những bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc ISI (2) Journal Expanded List, tác giả sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

 

SV có bài đăng tạp chí khoa học thế giới, thưởng 40 triệu đồng - Ảnh 1

Đại học FPT khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học.

Mỗi bài báo chỉ được thưởng mỗi lần, dù được công bố trên nhiều tạp chí khác nhau. Nếu đồng tác giả, mỗi tác giả trong diện thưởng được thưởng phần đều nhau.

Chính sách này được ban hành ngay sau khi Trường Đại học FPT công bố quỹ học bổng toàn phần dành cho các sinh viên xuất sắc, gồm phần học bổng đào tạo từ cử nhân lên Tiến sỹ ngày Khoa học máy tính, cũng như công bố mở thêm năm chuyên ngành mới với định hướng CNTT rõ rệt.

 ISI Journal List là danh sách báo chí uy tín trên thế giới thường xuyên công bố những công trình khoa học có ảnh hưởng lớn.

ISI Journal List được chia làm hai loại danh sách: ISI Journal Standard List và ISI Journal Expanded List, phân biệt nhau bởi mức độ chọn lọc của chính sách đăng các công trình nghiên cứu khoa học. 

* Cũng nằm trong chiến lược đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển khoa học (R&D), tháng 5 - 2010, trường Đại học FPT đã thành lập Viện Nghiên cứu Công nghệ với hoạt động bước đầu tâp trung vào bốn hướng nghiên cứu gồm: Ứng dụng CNTT; Năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng; Công nghệ sinh học và Công nghệ vũ trụ. Hiện nay Viện đang có hơn 10 dự án nghiên cứu, phát triển.

 


Theo : Huệ Nguyễn – Tiền Phong