>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


"Rớt oan" vì phần mềm xét tuyển

Dữ liệu của thí sinh trục trặc do phần mềm xét tuyển khiến nhiều thí sinh đến nay không biết đậu hay rớt - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hàng loạt thí sinh bị xóa dữ liệu

Sáng 25.8, chúng tôi chứng kiến hai mẹ con thí sinh (TS) P.T.Đ.H (TP.HCM) đến Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM kêu cứu. Trước khi đến cơ quan này, TS và người nhà đã phải di chuyển tới 2 nơi khác nhau để hỏi về sự việc lạ lùng kể trên. P.T.Đ.H nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên Trường đại học (ĐH) Tài nguyên - Môi trường TP.HCM ngày 19.8 bằng tổ hợp toán, lý, hóa có tổng điểm 18,3 (có minh chứng là biên nhận do trường cấp). Theo lời TS này, chiều 19 và 20.8, danh sách đăng ký xét tuyển do trường công bố trên website có hiển thị đầy đủ thông tin TS ở cả 4 nguyện vọng. Đến sáng 23.8, trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành, trong đó điểm chuẩn ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên là 18,25. “Với mức chuẩn trên, em đã rất vui mừng vì biết mình trúng tuyển”, TS này cho biết.


Sẽ xử lý đảm bảo quyền lợi của TS

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết Bộ sẽ tiếp nhận và hướng dẫn các trường xử lý những trường hợp cụ thể, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi chính đáng của TS và đúng với quy chế đã ban hành. “Tuy nhiên, Bộ cũng sẽ kiểm tra cẩn trọng từng trường hợp để tránh những gian lận trong tuyển sinh có thể xảy ra”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sáng 25.8, khi lên Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường TP.HCM xem danh sách TS trúng tuyển chính thức thì P.T.Đ.H bàng hoàng không thấy tên mình. Sau khi hỏi trường, TS này được khuyên tới sở GD-ĐT vì “trường không biết”. Đến Sở GD-ĐT TP.HCM thì được chỉ lên Bộ GD-ĐT. Trở về trường, TS mới được biết dữ liệu của mình đã bị cắt khỏi phần mềm trước khi trường tiến hành xét trúng tuyển. Sự việc này xảy ra đồng loạt với 24 TS khác.

Tương tự, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng có gần 70 TS điều chỉnh nguyện vọng từ tuyến sở GD-ĐT bị “văng” dữ liệu ra khỏi hệ thống. Theo PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo, các trường hợp này TS thay đổi nguyện vọng trong cùng trường, khi rút ra, nộp lại vào thì hệ thống tự động của phần mềm chung không thông báo nên trường không hay biết. Đến khi có TS thắc mắc, nhờ phần mềm xét tuyển riêng nên trường mới tìm lại được dữ liệu. “Tuy nhiên vấn đề nan giải nhất hiện nay là trường không có minh chứng nào về việc TS đã điều chỉnh từ ngành này qua ngành khác. Trong khi đó, nhiều TS cho biết đã điều chỉnh từ ngành không đủ điểm sang ngành có mức điểm trúng tuyển”, tiến sĩ Minh cho hay.

Không xử lý được chuyển 2 nguyện vọng/ngày?

Sự việc này đã xảy ra với A.D.Q, học sinh Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Tây Ninh). Sáng 20.8, Q. đến trường THPT nộp đơn đề nghị điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sang Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, Q. đến trường THPT lần nữa để tiếp tục đề nghị được chuyển từ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sang Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường TP.HCM. Theo lời Q., đại diện Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã xin ý kiến của Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh để tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên cuối giờ chiều Sở không thực hiện được lệnh chuyển do hệ thống mạng bị nghẽn. Ngày 24.8, đại diện Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có giấy xác nhận sự việc như lời Q. trình bày.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí - Công nghệ thông tin Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, cho hay Sở rất muốn thực hiện việc chuyển nguyện vọng cho TS nhưng không làm được trên phần mềm do dữ liệu TS chuyển về từ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đang còn nằm trong dữ liệu chờ của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. “Chủ trương không cấm TS thay đổi 2 nguyện vọng trong 1 ngày nhưng hệ thống không xử lý được việc này trong thời gian ngắn. Sở dù muốn làm nhanh nhưng không được vì còn phụ thuộc vào các trường. Trục trặc này đã được tiên đoán và Bộ không lường trước được”, ông Tài nói.

Kết quả, dù muốn chuyển nguyện vọng vào ngành công nghệ kỹ thuật môi trường của Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường TP.HCM và đủ điểm đậu vào ngành này, nhưng hiện Q. đang có tên trong danh sách ngành quản trị khách sạn của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Đã được cảnh báo

Nói về trường hợp 25 TS bị xóa tên khỏi danh sách, PGS-TS Lê Hoàng Nghiêm, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, cho biết sau khi nhận được phản ánh của TS, trường đã lục lại dữ liệu còn lưu trên phần mềm xét tuyển của Bộ mới phát hiện ra sự việc. “Trước đó ngày 20.8, dữ liệu của 25 TS này trên hệ thống vẫn còn nguyên nhưng đến ngày 23.8 đã tự động bị xóa, một điều chúng tôi không nghĩ có thể xảy ra. Ngay chiều 25.8, trường đã có công văn đề nghị Bộ cập nhật lại dữ liệu TS. Nếu Bộ cho phép, trường sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung những TS đủ điểm chuẩn trường đã công bố”, tiến sĩ Nghiêm khẳng định.

Còn sự việc tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Đức Minh cũng nói, trường đã đề nghị các sở GD-ĐT gửi minh chứng điều chỉnh nguyện vọng của những TS được thực hiện trước 16 giờ ngày 20.8, trên cơ sở này trường mới giải quyết được. Nếu có minh chứng đúng và TS có điểm đủ với điểm chuẩn trường đã công bố, trường sẽ xét bổ sung.
Những sự cố từ phần mềm không phải mới mà đã được đại diện các sở GD-ĐT cảnh báo ngay từ lúc đầu thực hiện. Theo đại diện một sở GD-ĐT của ĐBSCL, ngay ngày đầu tiên Sở này không thể thao tác lệnh điều chỉnh các nguyện vọng trong cùng một trường, mang băn khoăn trên trao đổi với bộ phận kỹ thuật phụ trách phần mềm nhưng được trả lời phần mềm không thể hỗ trợ.

Do chưa tính hết các tình huống

Theo nhiều cán bộ kỹ thuật tham gia khâu xét tuyển của các trường ĐH, có thể Bộ cũng đã chuẩn bị nhưng tính không hết các tình huống phát sinh.
Cán bộ một trường ĐH khối kỹ thuật tại Hà Nội cho biết trên thực tế, TS không chỉ rút hồ sơ từ trường này nộp sang trường khác mà còn đổi từ nguyện vọng này sang nguyện vọng khác của cùng một trường, nhưng phần mềm của Bộ lại không quản lý được đầy đủ các trường hợp này. Có những TS đổi nguyện vọng (trong một trường), nhưng tên lại nhảy vào danh sách rút hồ sơ. Không chỉ gặp trục trặc về phần mềm mà các trường còn mất thời gian xử lý thông tin vì cán bộ của sở GD-ĐT thiếu sự chuẩn bị về kỹ năng tuyển sinh, cũng như chưa hề được tập huấn sử dụng phần mềm nên dẫn đến chuyển nguyện vọng cho TS không chính xác.

Mỏi mòn nhập dữ liệu xét tuyển

Hôm qua, các trường phải mòn mỏi chờ nhập dữ liệu của TS lên hệ thống trong ngày đầu tiên xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Đợt xét tuyển này TS đăng ký xét tuyển bằng mã vạch. Các trường sử dụng mã vạch để đưa dữ liệu của TS lên phần mềm của Bộ GD-ĐT. Phần mềm chỉ nhận mã vạch đầu tiên được đưa lên, vì vậy trường nào cũng muốn nhanh tay nhập đầu tiên khi Bộ cho phép.

Từ sáng 26.8, trên trang nhập dữ liệu TS của Bộ có thông báo dự kiến đến 16 giờ cùng ngày mới mở phần mềm để các trường chuyển dữ liệu lên. Đến 16 giờ, phần mềm vẫn bị khóa. Nhiều trường đã nhập sẵn dữ liệu TS, chỉ chờ phần mềm cho phép nhưng cứ phải ngồi canh liên tục. Có nhân viên ngồi trên máy tính liên tục refresh (làm mới) trang tuyển sinh. Đến khoảng 17 giờ, trên trang này tiếp tục thông báo dời thời gian chuyển dữ liệu lên 21 giờ!
Tuy nhiên, một số trường cho biết dù chưa nhập được dữ liệu TS nhưng đã quét mã vạch “giữ chỗ” được. Nghĩa là các trường này đã đưa lên được hệ thống, được hệ thống thông báo TS đã được “giữ chỗ” hay chưa. Trong khi đó, rất nhiều trường ĐH ngoài công lập tại TP.HCM vẫn không quét được mã vạch.
Trả lời Báo Thanh Niên, PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết việc kéo dài thời gian nhập dữ liệu là do hiện tại vẫn có nhiều trường có dữ liệu thí sinh nguyện vọng 1 chắp vá. Vì vậy, phải xử lý hết dữ liệu này rồi mới mở khóa phần mềm cho xét tuyển bổ sung được.
Cũng như đợt xét tuyển vừa qua, ở đợt này, TS vẫn chọn lệch hẳn về một số ngành nghề. Số lượng hồ sơ nghiêng hẳn về các ngành khối kinh tế, rất ít ngành kỹ thuật - công nghệ.

Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/rot-oan-vi-phan-mem-xet-tuyen-601513.html