Thay vào đó, tất cả các trường THCS đều nhận học sinh lớp 6 theo phân tuyến của Phòng GD-ĐT.

Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học năm học 2014-2015 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Phú và có hồ sơ hợp lệ sẽ được phân tuyến vào trường THCS công lập, không phân biệt hộ khẩu hay điểm thi cuối lớp 5.

Quận Tân Phú bỏ tuyển sinh lớp 6 theo hai giai đoạn

Với những học sinh ngoài đối tượng trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét giải quyết trong giai đoạn xét duyệt chuyển trường.

Ngày 25-6-2015: Phòng GD-ĐT giao giấy gọi trẻ vào lớp 6 cho các trường tiểu học. Các trường tiểu học và THCS nhận danh sách phân tuyến đã được duyệt và niêm yết danh sách  tại trường.

Từ ngày 29 đến ngày 30-6-2015: Các trường tiểu học gửi giấy gọi trẻ vào lớp 6 cho cha mẹ học sinh. Các trường THCS sẽ tiếp nhận hồ sơ học sinh lớp 6 từ ngày 01 đến ngày 10-7-2015.

Tuyển sinh lớp 1: theo nguyên tắc phân tuyến

Trẻ trong cùng một phường, một số được phân bổ vào trường tiểu học cùng phường, còn lại được phân bổ vào các trường tiểu học tại phường lân cận. UBND phường gửi giấy gọi trẻ vào lớp 1 đến cha mẹ học sinh từ ngày 26 đến 30-6-2015.

Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách đã được Phòng GD-ĐT duyệt và thực hiện từ ngày 1 đến 31-7-2015.

Đối với trẻ chuẩn bị vào lớp 1 thuộc diện tạm trú phải có Sổ tạm trú do Công an cấp; không giải quyết trẻ tạm trú không có cha, mẹ đi kèm tại địa chỉ tạm trú.

Đối với những trường hợp đặc biệt phải có đơn trình bày cụ thể và có xác nhận của UBND phường.

Theo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150529/bo-quy-dinh-tuyen-sinh-lop-6/754182.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, tuyển sinh lớp 6