Trao học bổng cho trẻ em nghèo

Sáng 28/12, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 666 suất học bổng cho trẻ em đặc biệt khó khăn các tỉnh bắc miền Trung.

Các em đặc biệt khó khăn vùng bắc miền Trung là điểm đến thứ tư của quỹ học bổng "Em không phải bỏ học" sau khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền núi phía Bắc. Đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng được cấp cho học sinh nghèo, mồ côi, mang bệnh hiểm nghèo không có khả năng tiếp tục đến trường.

Phó chỉu tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tăng học bổng cho các em đặc biệt khó khăn. Ảnh: Nguyên Khoa
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho các em đặc biệt khó khăn. Ảnh: Nguyên Khoa

 

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên giành thành tích cao trong học tập của học sinh ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Phó chủ tịch nước nhấn mạnh, bên cạnh những em được sinh ra trong đầy đủ vật chất, được đến trường học hành thì có rất nhiều em nhỏ chỉ ước mơ là có chiếc khăn quàng đỏ trên vai, ước mơ bán hết thùng bánh mì. Nhiều em phải đi bán báo dạo, đánh giày mà không được đến trường...

Cũng tại buổi lễ trao học bổng, đại diện các nhà tài trợ trong và ngoài nước đã trao tặng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An hơn 21 tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: VnExpress