Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã có nhiều thí sinh bị cách ly không thể tham dự kỳ thi năng khiếu vào các trường Đại Học. Theo đó, các trường sẽ tổ chức kỳ thi bổ sung trong thời điểm thích hợp, khi dịch bệnh đã được kiểm soát. 

Chấm thi THPT 2020: Lý do khiến nhiều bài thi Ngữ Văn dưới điểm 5

> Những tình huống đặc biệt trong công tác chấm thi THPT 2020

Nhiều thí sinh bị cách ly không thể dự thi năng khiếu vào Đại Học - Ảnh 1

Bên cạnh kỳ Thi THPT 2020, TS còn phải chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu vào Đại Học

Tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa tổ chức kỳ thi năng khiếu phục vụ tuyển sinh 2 ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non vào ngày 16.8. Kỳ thi được tổ chức tại TP.HCM thu hút nhiều thí sinh đến từ các địa phương khác. Tuy nhiên, theo thống kê của trường này, có 5 thí sinh của Đà Nẵng và Quảng Ngãi hiện bị cách ly do dịch Covid-19 không thể tham dự kỳ thi.

Phó trưởng phòng Đào tạo của trường, thạc sĩ Lê Phan Quốc cho biết trường sẽ tạo điều kiện để các thí sinh đã đăng ký có nguyện vọng có thể thi để xét tuyển vào trường. Hiện trường đã liên lạc với các trường hợp này và được biết các thí sinh này hiện cũng chưa thi tốt nghiệp THPT. Do vậy trường sẽ có phương án thi và xét tuyển sau với các thí sinh này phù hợp với quy chế sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra.

"Nếu tổ chức kỳ thi năng khiếu đợt 2, trường sẽ có thông báo cho thí sinh trước 15 ngày theo quy định", thạc sĩ Quốc thông tin.

Tại trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM 

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM hiện cũng đã tổ chức xong 2 đợt kỳ thi năng khiếu để tuyển sinh năm nay (đợt 1 vào tháng 7, đợt 2 vào tháng 8). Để tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội đồng tuyển sinh trường này đã yêu cầu tất cả thí sinh khai báo y tế trước ngày thi 1 tuần.

Theo thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Quyền Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường này, cho biết hiện còn gần 200 thí sinh bị cách ly chưa tham gia được đợt thi năng khiếu trường đã tổ chức. Hiện trường đã công bố danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi các môn năng khiếu đợt bổ sung, chủ yếu thí sinh đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Lắk…

Với những TS chưa thể tham gia vào kỳ thi năng khiếu, trường sẽ tổ chức thi đợt thi bổ sung vào thời điểm thích hợp khi dịch Covid-19 được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho công tác thi. Dự kiến kỳ thi sẽ được tiến hành sau bài thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Để tạo điều kiện cho các thí sinh bị cách ly do dịch Covid-19 xét tuyển vào trường, trường sẽ dành chỉ tiêu để xét riêng sau.

Xem thêm: Khi nào tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt hai?

Theo Thanh Niên