Trong đó, có 40 học bổng đại học/thạc sĩ được phân bổ theo ngành học, cụ thể gồm: khoa học nông nghiệp, khoa học tự nhiên, kỹ thuật quản lý tài nguyên nước, công nghệ, kỹ thuật dân dụng; du lịch: 30 học bổng; văn hóa và nghệ thuật: 3 học bổng; giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao: 2 học bổng; y - dược: 5 học bổng. Còn lại có 10 học bổng tiến sĩ, ngành học sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ dự tuyển của ứng viên và khả năng tiếp nhận của phía Hungary.

Nhiều học bổng hấp dẫn tại Hungary năm 2015

Ảnh minh họa

Thời gian đào tạo đối với chương trình đại học chuyên ngành từ 3 đến 4,5 năm học; chương trình thạc sĩ: 2 năm học và chương trình tiến sĩ: 3 năm. Cơ sở đào tạo tiếp nhận sẽ do phía Hungary bố trí.

Các ứng viên được cử đi học chương trình đại học nếu chưa đạt trình độ tiếng Anh theo quy định phải tham gia và hoàn thành 1 năm dự bị tiếng Hungary tại Viện Balassi Balint ở Hungary trước khi chuyển vào học chuyên ngành bằng tiếng Hungary.

Với các ứng viên đi học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và một số ứng viên đi học chương trình đại học đã đạt trình độ tiếng Anh quy định sẽ được tiếp nhận vào học thẳng chuyên ngành bằng tiếng Anh (không có năm học dự bị tiếng Hungary).

Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 8 và 9/2015. Chính phủ Hungary sẽ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng hàng tháng theo quy định của phía Hungary. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa  du học và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hungary.

Theo VnMedia, tin gốc: http://www.vnmedia.vn/VN/xa-hoi/dan-sinh/nhieu-hoc-bong-hap-dan-tai-hungary-nam-2015-20-3476848.html