Sự kiện: Điểm thi đại học 2013, Diem thi dai hoc, điểm thi 2013

Đề hóa đễ điểm 10, phân loại thí sinh cao

>> Đáp án đề thi môn hóa khối A

Cô Hà Thị Kim Liên, Nhóm trưởng nhóm hóa học 12, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM:

Học sinh giỏi dễ dàng có được 10 điểm

Do đề thi tập trung hỏi gọn trong SGK, sách bài tập của Bộ GD-ĐT nên em nào học kỹ có thể đạt 10 điểm vì không có nhiều câu đánh đố hay đòi hỏi tư duy. Các bài tập đòi hỏi tính toán lại khá nhẹ nhàng.

đáp án đề thi môn hóa khối A

 

Với đề thi này, học sinh trung bình có thể có 3-4 điểm, học sinh khá có thể kiếm được 6-7 điểm, học sinh giỏi dễ dàng có được 10 điểm.

Có lẽ do xuất hiện khối A1 mà số lượng học sinh dự thi môn hóa ít hơn, đề thi có phần nhẹ nhàng hơn. Điều này cũng giúp các em tự tin hơn để chuẩn bị cho đợt thi môn hóa khối B sắp tới.

Đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013, bên cạnh các bài gợi ý giải đề thi, Thanh Niên Online còn cập nhật những nhận xét nhanh về đề thi ngay sau khi môn thi kết thúc của các giáo viên giàu kinh nghiệm (những nhận xét này chỉ có tính chất tham khảo).

Thầy Nguyễn Đình Độ, Giáo viên môn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân:

Đề thi có mức độ phân loại TS tốt

Kiến thức trong đề thi dàn trải ở cả ba khối lớp 10, 11, 12. Cấu trúc đề có số câu lý thuyết nhiều hơn bài tập.

Đề có một số câu ở mức độ trung bình như đề thi tốt nghiệp, học sinh trung bình có thể làm được.

Bên cạnh đó, đề cũng có một số câu khó, lắc léo, do đảo thứ tự các chất trong phương trình phản ứng. Với những câu này nếu không cẩn thận thì học sinh có thể làm sai.

Đặc biệt trong đề xuất hiện một số câu mới, hay, những năm trước chưa có.

Trong đề có một vài câu “căng”, khó giải, TS có thể làm không kịp giờ.

Nhìn chung, so với năm trước thì đề năm nay “dễ thở” hơn. Học sinh trung bình có thể đạt 4 điểm trong tầm tay.

Học sinh khá giỏi có thể đạt 7-8 điểm.

Tuy nhiên để đạt được điểm 9 và nhất là điểm 10 tuyệt đối thì rất khó.

Điểm sàn môn hóa năm nay có thể cao hơn năm ngoái nhưng số điểm tuyệt đối thì rất ít TS đạt được.

Cô Lê Thị Thanh Xuân, giáo viên môn tiếng Anh, Trường THPT Vĩnh Viễn:

Đề thi Anh: Thích hợp với TS thi ban khoa học

Phần đọc hiểu (Reading) có nội dung phù hợp với TS thi ban khoa học. Trong đó, chủ đề hai bài đọc hiểu (reading comprehension) rất rõ ràng. Đó là chủ đề về nhiếp ảnh - photography và nguyên tắc Archimede, TS có thể vận dụng kiến thức vật lý để làm bài. Bài đọc hiểu điền từ có đáp án phân biệt khá rõ ràng nên TS dễ chọn lựa.

Phần cấu trúc ngữ pháp tương đối rõ và đơn giản.

Cấp độ từ vựng trong đề thi chừng mực không đưa lên quá cao.

Phần chọn câu tương đương hơi dài và khó, đòi hỏi TS phải tập trung cao mới làm đúng.

Với TS có trình độ tiếng Anh trung bình, làm bài cố gắng có thể đạt 5 điểm. Học sinh khá giỏi có thể đạt 7-8 điểm.

Nhìn chung đề thi tiếng Anh khối A1 ra thích hợp cho thí sinh học ban khoa học.

>> Đáp án đề thi môn tiếng anh khối A1

Theo: Tổng hợp thanh niên