Theo số liệu tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT thuộc tốp giữa tăng mạnh so với mọi năm.

Xem thêm:

>>> Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10

>>> Kinh nghiệm làm bài thi hiệu quả trong mùa tuyển sinh lớp 10

>>> Sở GD&ĐT TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10

Tăng chỉ tiêu vẫn không đáp ứng đủ

Theo đó, có 94.964 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập trong số gần 105.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 18.700 học sinh so với năm học trước. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập cũng tăng thêm. Cụ thể, 112 trường công lập được tuyển mới 64.050 học sinh, tăng 12.090 chỉ tiêu so với năm trước.

Mặc dù tăng chỉ tiêu, nhưng số học sinh không trúng tuyển vào trường công lập năm nay vẫn cao hơn năm trước với 30.914 học sinh sẽ không vào được trường công lập.

Nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 tăng mạnh ở các trường THPT tốp giữa

Các trường trong nội thành Hà Nội năm nay được tăng chỉ tiêu khá nhiều so với năm trước. Trong đó, những trường THPT tốp đầu như: Thăng Long, Việt Đức, Kim Liên, Trần Phú, Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Nguyễn Gia Thiều… đều tăng so với năm trước khoảng 100 - 200 chỉ tiêu. Cụ thể, Trường Yên Hòa được tuyển 675 chỉ tiêu (năm trước tuyển 480), Trường Kim Liên tuyển 765 chỉ tiêu (năm trước 600); các trường: Việt Đức, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Thăng Long, Nhân Chính,… đều tăng khoảng 120 - 140 chỉ tiêu.

Tuy vậy, chỉ tiêu tăng thêm vẫn không tương ứng so với số lượng học sinh đăng ký dự tuyển. Ví dụ, với một số trường có điểm chuẩn thuộc tốp đầu, như Trường Nhân Chính năm 2017 số lượng đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 là 1.063 thì năm nay lên tới 1.646. Số lượng này ở Trường Cầu Giấy lần lượt là 1.237 và 1.975; Phan Đình Phùng là 1.219 và 1.676; Yên Hòa là 1.412 và 1.721; Kim Liên là 1.437 và 1.724; Lê Quý Đôn - Hà Đông là 1.281 và 1.625; Trần Phú là 918 và 1.32.

Đứng đầu về tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 năm nay là Trường Nhân Chính. Trường chỉ tuyển 540 học sinh, nhưng có tới 1.646 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (1/3). Các trường có cùng tỷ lệ chọi 1/2,7 là: Chu Văn An, Cầu Giấy và Trương Định. Trường Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) có tỷ lệ chọi 1/2,6; Yên Hòa (1/2,5); Lê Quý Đôn, Hà Đông (1/2,4). Các trường Kim Liên, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nguyễn Văn Cừ,... tỷ lệ chọi là 1/2.

Thí sinh tập trung đăng ký vào các trường tốp giữa

Do lo ngại về số lượng học sinh năm nay tăng đột biến nên nhiều học sinh và phụ huynh có xu hướng dồn về đăng ký dự tuyển vào các trường tốp giữa để tăng cơ hội trúng tuyển, khiến nhiều trường này có số lượng đăng ký dự tuyển tăng vọt. Ví dụ, Trường Quang Trung (Q.Đống Đa) năm nay có tới 1.325 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong khi năm trước con số này là 908; Trường Tây Hồ năm nay có tới 1.442 học sinh đăng ký (năm 2017 là 1.117); Trường Trung Văn năm nay số đăng ký nguyện vọng 1 cũng tăng rất mạnh, cụ thể năm trước chỉ có 774 học sinh đăng ký thì năm nay con số này là 1.173.

Nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 tăng mạnh ở các trường THPT tốp giữa

Đáng chú ý, những trường tốp giữa năm nay không chỉ chịu áp lực đăng ký tuyển nguyện vọng 1 mà còn “gánh” rất nhiều số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 2. Trường có số lượng đăng ký nguyện vọng 2 nhiều nhất là Trần Hưng Đạo, lên tới 5.018 học sinh, trong khi năm trước là 3.944; Quang Trung cũng có tới 3.135 học sinh đăng ký nguyện vọng 2; Tây Hồ là 3.007 học sinh; THPT Trần Nhân Tông là 2.420 học sinh.

Theo Thanh Niên