Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình, Quảng Ninh, Bình Phước là các tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo giáo viên không giao bài tập về nhà trong kỳ nghỉ Tết.

Mùng 4 Tết, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thông báo việc HS đi học trở lại

Mùng 4 Tết, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thông báo việc HS đi học trở lại

Theo đó, vào ngày 15/1/2021 (tức mùng 4 Tết), Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ chốt phương án đi học cũng như phương án về việc tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán.

Sở GD&ĐT Bình Phước đã có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Học sinh được nghỉ ngơi thoải mái, cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, sở cũng chỉ đạo tăng cường giáo dục học sinh về ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội. Các trường giáo dục học sinh tinh thần yêu lao động, có ý thức giúp ông bà, cha mẹ trong việc chuẩn bị đón năm mới.

Ngoài ra, trong thời gian nghỉ tết, sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo Y tế”.

Một số tỉnh yêu cầu giáo viên không giao bài tập Tết cho học sinh - Ảnh 1

Trước đó, tỉnh Quảng Bình, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có công văn với nội dung tương tự.

Các trường giáo dục học sinh về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội là những nội dung được chú trọng trong giai đoạn nghỉ Tết.

Các giáo viên cũng đưa ra những bài tập đặc biệt để học sinh được giáo dục tinh thần yêu lao động, có ý thức giúp ông bà, cha mẹ trong việc chuẩn bị đón năm mới, góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong mỗi gia đình.

Theo ZING News