Nói lời yêu thương với con cái là một trong những việc làm cần thiết cho sự phát triển về tâm hồn, cảm xúc của trẻ. Vậy cha mẹ đã biết những lợi ích của việc thường xuyên nói lời yêu thương con chưa? Cùng Kênh Tuyển Sinh tìm hiểu nhé!

Cho bé tập bơi lúc mấy tuổi là hiệu quả nhất?

Cho bé tập bơi lúc mấy tuổi là hiệu quả nhất?

Tìm hiểu việc bé học bơi ở nhiều nước khác thì bạn sẽ thấy họ cho con học bơi lúc mới lọt lòng mẹ, khi mới chỉ từ 7-10 ngày tuổi. Bạn sẽ thấy các...

1. Giúp trẻ phát triển sự tự tin

Thực tế chứng minh những đứa trẻ được xuất thân trong gia đình được đong đầy tình yêu thương, sự quan tâm luôn có tâm lý vững vàng và sự tự tin hơn người. Những lời tâm tình như: “Mẹ yêu con”, “Bố thương con”,... Luôn sẽ là nguồn động lực cho trẻ có được năng lượng tích cực và sự tự tin từ trong tâm hồn. 

Lợi ích của việc thường xuyên nói lời yêu thương con - Ảnh 1

Những lời tâm tình như: “Mẹ yêu con”, “Bố thương con”,... Luôn sẽ là nguồn động lực cho trẻ có được năng lượng tích cực và sự tự tin từ trong tâm hồn

2. Nền tảng cho trẻ học cách thể hiện, biểu đạt

Bằng cách được lắng nghe những câu yêu thương thường xuyên, trẻ sẽ học được cách đáp lại bằng những lời yêu thương giống như thế. Từ đó, trẻ sẽ manh nha hiểu được về tình yêu thương và các truyền đạt điều đó. Từ cách biểu đạt, trẻ sẽ có tâm lý cởi mở và nhanh tiếp thu được cách thể hiễn suy nghĩ, cảm xúc của bản thân với người khác.

Lợi ích của việc thường xuyên nói lời yêu thương con - Ảnh 2

Bằng cách được lắng nghe những câu yêu thương thường xuyên, trẻ sẽ học được cách đáp lại bằng những lời yêu thương giống như thế

3. Giúp trẻ luôn có cảm giác an toàn, hạnh phúc

Rõ ràng rằng việc có được những lời yêu thương từ cha mẹ sẽ luôn giúp trẻ có cảm giác an toàn. Thay vì lặng im và chỉ thể hiện những thái độ tiêu cực, việc cho con biết được tình yêu luôn vây quanh trẻ sẽ giúp trẻ luôn vui vẻ, tự tin. Chính sự tự tin đó sẽ là động lực cho trẻ luôn có cảm giác an toàn, yên bình và hạnh phúc.

Lợi ích của việc thường xuyên nói lời yêu thương con - Ảnh 3

Thay vì lặng im và chỉ thể hiện những thái độ tiêu cực, việc cho con biết được tình yêu luôn vây quanh trẻ sẽ giúp trẻ luôn vui vẻ, tự tin

4. Nuôi dưỡng mối quan hệ gắn kết hơn

Lời yêu thương chỉ có ý nghĩa khi nó không xuất hiện muộn màng. Tình yêu sẽ được thể hiện đầu tiên qua lời nói. Vì vậy việc muốn một mối quan hệ gắn kết bền chặt thì bên cạnh hành động, lời nói yêu thương cũng sẽ tăng thêm phần sâu sắc. Bên cạnh đó, nhờ vào việc bố mẹ thường xuyên thể hiện tình yêu thương con qua lời nói, trẻ sẽ dựa vào đó học cách lặp lại và đáp trả. Cha mẹ cũng sẽ nhận được những lời yêu thương từ trẻ mà không sợ bị muộn màng hay bỏ lỡ.

> Cho trẻ đi xe đạp như thế nào để hiệu quả?

> Có nên cho bé gái học võ không? Nên học khi nào?

Thanh Phương - Kênh Tuyển Sinh