LHS tại Nhật diện HB 322, phát triển nguồn nhân lực đều an toàn - Ảnh 1

LHS Việt Nam tại Nhật cùng chung sức chia sẻ gánh nặng thiên tai. Ảnh: internet


Thông tin về các LHS đi học theo các diện còn lại chưa được cập nhật đầy đủ. Đại diện của Bộ GD&ĐT tại ĐSQ Việt Nam tại Nhật đang liên tục cung cấp tình hình về nước.

Đồng thời lưu ý, trang web của Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (http://www.vysajp.org/news/) là kênh thông tin hữu hiệu cho các LHS và người thân. ĐSQ Việt Nam cũng đã cử 2 xe ô tô tới Sendai và 1 xe tới Fukushima để đưa các lưu học sinh Việt Nam đang gặp khó khăn về Tokyo.

Được biết, hiện tại Nhật Bản có hơn 3.000 lưu học sinh Việt Nam đi học theo nhiều hình thức: tự túc, học bổng chính phủ Nhật Bản, học bổng chỉnh phủ Việt Nam và học bổng phát triển nguồn nhân lực do các tổ chức giúp đỡ.