>> Giáo dục, tiếng anh, học tiếng anh online

Làm thế nào để học tiếng anh Nhanh và hiệu quả?

Để tiến bộ nhanh chóng thì bạn cần phải xây dựng cảm xúc. Bạn cần phải bị ám ảnh với tiếng Anh. Bạn cần phải có niềm đam mê và lòng nhiệt tình mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng, cảm xúc chiếm 80% thành công, phương pháp chỉ là 20%. Làm sao để có thể học tiếng Anh siêu tốc trong vòng từ 2 đến 3 tháng? Dưới đây là mẹo giúp bạn có thể học tiếng Anh cấp tốc tốt hơn.

Làm thế nào để học tiếng Anh nhanh? Làm sao để học tiếng Anh siêu tốc?

Mỗi tuần, tôi đều nhận được rất nhiều email về chủ đề này. Thông thường, mọi người đều hỏi tôi làm cách  nào để họ có thể nghe nói tiếng anh trôi chảy chỉ trong vòng 2 hoặc 3 tháng và hầu hết mọi người đều đang rất vội vã vì lý do họ sắp phải tham dự một kỳ thi tiếng anh hoặc sắp tham dự một buổi phỏng vấn xin việc.

Làm thế nào để học tiếng anh Nhanh và hiệu quả?

Làm thế nào để học tiếng anh Nhanh và hiệu quả?

Và dĩ nhiên, cách tốt nhất đó là bạn đừng đợi chỉ còn cách 2 tháng (trước khi tham gia kỳ thi hay một cuộc phỏng vấn) thì mới nghĩ đến điều này! Vậy làm thế nào để học tiếng anh nhanh?

Đây thực sự là một câu hỏi rất thú vị. Vậy có thể học tiếng Anh nhanh được không? Có thể học tiếng anh đạt tiến bộ nhanh chóng chỉ trong vòng 2-3 tháng được không? Câu trả lời là có thể

Nhưng tất nhiên, để có thể tiến bộ nhanh nhóng thì đòi hỏi bạn phải học tiếng anh với cường độ cao và sự nỗ lực lớn lao. Làm cách nào để bạn có thể thực hiện được mục tiêu này? Làm thế nào để bạn học tiếng anh đạt tiến bộ cực nhanh? Tôi sẽ đề nghị bạn làm gì để bạn có thể thực hiện mục tiêu to lớn này?

Xây dựng cảm xúc yêu thích học tiếng anh

Điều đầu tiên và quan trọng nhất để bạn đạt được mục tiêu này đó là bạn phải có niềm đam  mê mạnh mẽ. Bạn phải có sức mạnh tinh thần cực kỳ lớn để có thể học tiếng anh cực nhanh. Tại sao vậy? Bởi vì bạn sẽ phải học tiếng Anh 8-14 giờ một ngày…. và mỗi giờ, bạn cần phải có sự tập trung, niềm hứng khởi và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Để tiến bộ nhanh chóng thì bạn cần phải xây dựng cảm xúc. Bạn cần phải bị ám ảnh với tiếng Anh. Bạn cần phải có niềm đam mê và lòng nhiệt tình mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng, cảm xúc chiếm 80% thành công, phương pháp chỉ là 20%.

Để tạo niềm đam mê, bạn cần lý do rất thuyết phục để học tiếng Anh. Nếu mục tiêu của bạn chỉ cần làm tốt bài kiểm tra hay nhận được công việc mới thì đó chưa phải là một lý do đủ mạnh. Bạn cần lý do CỰC LỚN để có thể làm được điều này. Hãy tưởng tượng tất cả những lợi ích to lớn mà bạn sẽ có được khi bạn là người nói tiếng Anh thông thạo. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi sau 5 năm, sau 10 năm, sau 20 năm  nữa.

Nếu tiền bạc thúc đẩy bạn, thì bạn hãy tưởng tưởng tiếng Anh sẽ giúp bạn trở nên giàu có như thế nào. Bạn hãy hình dung ngôi nhà mơ ước của bạn, chiếc xe ước mơ của bạn, hay cuộc sống mà bạn mơ ước.

Nếu tình yêu thúc đẩy bạn, bạn  hãy tưởng tượng tiếng Anh sẽ giúp bạn gặp gỡ những người tuyệt vời từ các nước khác. Hãy tưởng tượng bạn đang hẹn hò với người bạn nước ngoài rất xinh đẹp hoặc rất đẹp trai ! Hãy tưởng tượng một mối tình  thật lãng mạn và thật thơ mộng có thể có được bởi vì bạn là một người nói tiếng Anh giỏi.

Bạn cũng nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bạn không nói tiếng Anh tốt. Hãy tưởng tượng bạn sẽ bỏ lỡ nhiều công việc tốt. Hãy tưởng tượng bạn sẽ không bao gặp được những người bạn tuyệt vời. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ  tồi tệ như thế nào do bạn không nói được tiếng Anh lưu loát.

Hãy làm cho lý do của bạn thật TO LỚN! Lý do lớn hơn = Niềm đam mê lớn hơn. Niềm đam mê lớn hơn = Thành công lớn hơn. Cảm xúc là chìa khóa. Hãy làm cho cảm xúc của bạn mạnh mẽ hơn! Trở thành nỗi ám ảnh với tiếng Anh! Xem thêm: Kinh nghiệm nói tiếng anh với người nước ngoài

Nạp vào thật nhiều

Chìa khóa thứ hai để học tiếng Anh nhanh đó là nạp thật nhiều tiếng Anh vào bộ não. Bạn đừng lãng phí thời gian để học ngữ pháp hay từ vựng. Bạn đừng lãng phí thời gian để cố gắng để nói tiếng Anh.

Bạn nên dành toàn bộ thời gian của bạn có thể nghe tiếng Anh hoặc đọc tiếng Anh. Đây là phương pháp học nhanh nhất và hiệu quả nhất để nói tiếng Anh lưu loát. Cụ thể, bạn nên lắng nghe chủ yếu là các bài học Mini-Story, bài học Point of View, bài học Main Audio Articles (bài học chủ đề)  trong chương trình Effortless English A.J.Hoge. Đây là những bài học hay nhất và sẽ giúp bạn học nhanh nhất. Tìm hiểu thêm về cách học từ mới nhanh nhất

Bạn nên đọc tiểu thuyết tiếng Anh,  bắt đầu  từ những cuốn tiểu thuyết đơn giản và dễ hiểu dành cho trẻ em. Bạn tuyệt đối đừng bao giờ lãng phí thời gian đọc các sách giáo khoa.

Học với cường độ cao

Để có thông thạo tiếng Anh chỉ trong 2-3 tháng, thì bạn phải tạo ra một cường độ học cực lớn. Nói cách khác, bạn phải nghe và đọc tiếng Anh từ 8 đến 14 tiếng một ngày. Bạn phải nghe tiếng Anh liên tục. Bạn phải đọc tiếng Anh liên tục.

Trong thực tế, tôi khuyên bạn nên xen kẽ hai hoạt động nghe và đọc. Bạn nghe tiếng anh một giờ đồng  hồ, sau đó bạn đọc một cuốn tiểu thuyết  tiếng Anh trong một giờ. Sau đó, nghe một giờ nữa và sau đó đọc tiểu thuyết  một giờ nữa.

Nếu bạn tập trung vào mục tiêu nói tiếng anh tốt thì bạn cần phải nghe nhiều hơn. Những bạn đừng lo lắng khi tiêu tốn thời gian cho việc đọc sách, vì đọc sách sẽ giúp bạn nạp vào bộ não rất nhiều từ vựng mới và hỗ trợ cho việc nói tiếng Anh của bạn. Đọc thêm về: Tầm quan trọng của việc học từ vựng

Tất cả chỉ vậy thôi. Đây là phương pháp rất đơn giản của tôi để có thể nói tiếng Anh lưu loát nhanh. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều cần cải thiện tiếng Anh một cách nhanh chóng. Đối với hầu hết mọi người, nghe và đọc tiếng Anh mỗi ngày hai giờ là đủ. Nhưng nếu bạn cần hoặc muốn trình độ tiếng Anh tiến bộ nhanh, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn này của tôi.

Lời kết

Điều quan trọng hàng đầu để học tiếng Anh nhanh nhất thì trước khi ngồi vào bàn học tiếng anh, bạn cần dành ra vài phút để khởi động và xây dựng cảm xúc yêu thích học tiếng anh của bạn. Bạn hãy nạp thật đầy năng lượng thích học tiếng Anh trước khi bước vào học tiếng Anh. Nếu bạn học tiếng anh bằng cảm xúc và bạn học tiếng Anh bằng năng lượng thì bạn sẽ tập trung cao độ và học cường độ cao liên tục nhiều giờ mà không mệt mỏi. Khi đó bạn sẽ học tiếng anh siêu tốc.

Theo: effortlessenglishclub