Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Không dạy học ngày nào vẫn được phong thành tích "Nhà giáo tiêu biểu"

Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bình Phước là nhân vật đang làm dư luận địa phương hết sức ngạc nhiên về cái thành tích được tuyên dương.

Theo nguồn tin trên, buổi lễ kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 đến 20-11-2013) và tuyên dương “Nhà giáo tiêu biểu” ngành giáo dục tỉnh Bình Phước lần thứ I (giai đoạn 2008-2013) được tổ chức vào sáng 15-11, tại hội trường UBND tỉnh Bình Phước.

Có tất cả “98 cá nhân đại điện cho các cấp học và các đơn vị, trường học trên tỉnh Bình Phước được vinh danh tại buổi lễ này”, theo tin Người Lao Động. Trong hàng trăm cá nhân và tập thể được trao tặng các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, bằng khen đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”…, đáng chú ý là trường hợp ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GD - ĐT tỉnh Bình Phước.”

Giáo viên không dạy học vẫn được trao bằng

Ông Tỉnh (thứ 3 từ trái sang) nhận bằng khen "dạy giỏi ... toàn quốc" dù ông không phải là giáo viên dạy học.

Theo lời nhiều giáo viên và cán bộ đang công tác tại Sở GD - ĐT tỉnh Bình Phước thì ông Tỉnh “trước đây học kế toán rồi xin vào làm việc tại một trường cấp 3, sau đó được điều chuyển về Sở GD-ĐT làm cán bộ quản lý”.

Nguồn tin nói ông Tỉnh “không đứng lớp dạy môn giáo dục Quốc Phòng - An Ninh và cũng không nằm trong danh sách đội tuyển (gồm 6 giáo viên dạy giỏi môn GDQP - AN cấp THPT của tỉnh năm 2013, thuộc 6 trường THPT và trường PT cấp 2-3 trên địa bàn tỉnh - PV) tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục quốc phòng – an ninh cấp THPT toàn quốc năm 2013, tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội vào tháng 7-2013.”

Dù vậy “không hiểu vì sao, ông Tỉnh vẫn được Sở GD - ĐT ký tờ trình để Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định tặng bằng khen với thành tích đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh cấp Trung học phổ thông toàn quốc lần I - năm 2013.”

Kênh tuyển sinh (Theo NLĐ)