ISC-UKEAS tổ chức triển lãm giáo dục Anh - Ảnh 1


Đây là hoạt động thường niên của ISC-UKEAS với sự tham gia của 30 trường tại Anh, bao gồm các trường đại học có thứ hạng cao và các trường cao đẳng, trung học chuyên đào tạo các khoá A-level dự bị để vào đại học.


Tham gia chương trình, phụ huynh học sinh sẽ được tiếp cận những nguồn thông tin chính thống, cập nhật nhất về những chương trình tuyển sinh và học bổng. Ngoài ra, học sinh có cơ hội nhận khoá luyện IELTS trị giá 420 USD và cơ hội bốc thăm nhận hỗ trợ 20 triệu đồng từ ISC-UKEAS.


Đồng thời, học sinh sẽ được ISC-UKEAS hỗ trợ miễn phí thông tin về chuẩn bị hồ sơ visa, hồ sơ xin học bổng, cơ hội tìm hiểu kinh nghiệm từ những cựu sinh viên xuất sắc từng du học ở Anh.


Chương trình học bổng của các trường tham gia triển lãm áp dụng cho học sinh tham gia triển lãm và ghi danh du học tại ISC-UKEAS trước ngày 30/4 như sau:

ĐH Anglia Ruskin: Học bổng 500-1.000 GBP một năm cho chương trình dự bị, Pre-master, đại học và cao học.

Trường Aston: hai suất trị giá 5.000 GBP cho dự bị; 1.000 đến 3.000 GBP cho bậc đại học; 5.000 GBP cho khoa kỹ sư, khoa học ứng dụng và y.

Trường Bournemouth: Học bổng 1.000 GBP cho dự bị và đại học; 50% bậc cao học.

Trường Brighton: 4.000 GBP (40 suất).


Trường Bristol: dành cho sinh viên nộp hồ sơ tại ISC-UKEAS, trị giá 1.000 GBP cho bậc đại học và 2.000 GBP cho bậc cao học.

Trường Brunel: 2.000 đến 3.000 GBP dành cho đại học, cao học và tiến sĩ.

Trường Durham: có học bổng chung cho sinh viên quốc tế.

Trường Essex: 25% học phí cho dự bị và 2.000 - 5.000 GBP cho bậc cao học và lên đến 100% học phí cho bậc tiến sĩ.


Trường Hull: Học bổng 1.500 - 2.500 GBP

Trường Newcastle: 2.250 GBP cho đại học và 1.500 GBP cho bậc sau đại học

Trường Portsmouth: học bổng lên đến 50% học phí dự bị; 10% cho bậc đại học và cao học. Đặc biệt, học bổng 25% học phí khóa MBA.

Trường Queen Mary: 1.500 - 3.500 GBP cho cả bậc đại học và cao học ngành khoa học và kỹ thuật và 3.000 và 5.000 GBP (cao học, khoa kinh tế tài chính).


Trường Reading: bậc dự bị 6 suất học bổng + một phần thưởng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất trị giá 1.175 – 5.000 GBP và 5.000 cho bậc đại học; 2.000 - 6.000 GNP cho bậc sau đại học.

Trường Southampton: hỗ trợ phí mua sách vở cho sinh viên dự bị đại học.

Trường Stirling: Học bổng dự bị 25% học phí, 1.000 GBP cho đại học và cao học. Đặc biệt, học bổng toàn MSc phân tích đầu tư và 100% học phí ngành tài chính.

Trường East Anglia: học bổng 20% học phí bậc dự bị và học bổng mở rộng 1.000 - 5.000 GBP cho bậc đại học.

ĐH Westminster: chương trình học bổng xem tại đây.

 

Trường Bournemouth and Poole College: 50% học phí cho ngành âm nhạc.

Trường City of Bristol College: 5 suất trị giá từ 10 -30% học phí cho dự bị đại học và A-level; một suất trị giá 10% học phí (dự bị thạc sĩ).

Trường Brockenhurst College: Mr. Bryony Sharpen sẽ trực tiếp phỏng vấn học bổng tại triển lãm.

Trường Kaplan International Colleges: cơ hội nhận học bổng 1.000 GBP nếu đăng ký học tại bất kỳ trường nào trong hệ thống của Kaplan International Colleges tại Anh.

Trường Kings Colleges: học bổng từ 20% - 50% học phí.


Leicester: 3.500 GBP dành cho sinh viên dự bị ngành kinh doanh.

Đăng ký tham gia hoặc nhận thêm thông tin tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh.vn (Nguồn: ISC-UKEAS)