Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, huy chương vàng quốc tế

Mặt phờ phạc, đầu còn đau sau chuyến đi trở về Việt Nam từ Thái Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Huy chương Vàng Olympic Vật lý tâm sự  hơi bất ngờ vì tấm huy chương vừa đạt được do mắc một số lỗi. Hoàng cũng chia sẻ dự định sau này muốn sang học ở Mỹ. 

 

tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, tuyen sinh dai hoc

Đội tuyển Olymic Vật lý của VN năm 2011 xuất sắc mang về 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ

Suýt không được đi thi đội tuyển

Tâm sự về cậu con trai Nguyễn Huy Hoàng, anh Nguyễn Đức Long, hiện làm ở Công an tỉnh Nghệ An cho hay, mình không bất ngờ lắm khi con đạt huy chương vì các thầy cô kèm cặp khá tin tưởng vào khả năng của Hoàng.

“Trước khi đi, Hoàng có nói với mẹ: con chắc chắn sẽ mang huy chương về. Chỉ có điều con chưa biết nó màu gì thôi” – mẹ em, chị Phạm Thị Quỳnh Hoa xúc động cho biết.

Anh Long còn “bật mí” rằng khi Hoàng nói sẽ tham gia đội tuyển thi Vật lý “mẹ cháu không muốn con tham gia”.

Mong ước lớn nhất của chị Hoa là cậu con trai duy nhất của vợ chồng cô chú trước mắt phải đỗ ĐH đã. Việc chỉ tập trung học một môn, nếu không đạt giải có thể khiến Hoàng khó khăn trên đường đến giảng đường.

“Lúc đó, Hoàng đã nói thế này: “Mỗi người có cách lựa chọn đến với ĐH. Con mong bố mẹ cho con học, thi đội tuyển năm nay (lớp 11). Nếu không được giải, con vẫn còn năm lớp 12 để cố gắng”. Nghe con nói vậy, nên vợ chồng mình cũng yên tâm” – Anh Long nhớ lại.

 

tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, tuyen sinh dai hoc

Nguyễn Huy Hoàng hạnh phúc khi mang được tấm HCV về cho đoàn Vật lý.

Trong ảnh: Hoàng chụp chung với mẹ tại sân bay Nội Bài, chiều 18/7. 

Mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 5 tiếng

Nói về tính cách của Hoàng, bố em cho biết: “Em dí dỏm nhưng ít nói. Thi thoảng nghe mọi người nói chuyện, Hoàng đệm thêm vài lời cho không khí thêm vui vẻ”.

Ở trong gia đình có 3 thế hệ: ông bà, bố mẹ và Hoàng nên hầu hết công việc trong gia đình em được “miễn” hoàn toàn. Cô Hoa cười vui cho biết: “Cho tới giờ thì món ăn Hoàng làm tốt nhất là nấu mỳ tôm”.

Từ lớp trưởng rồi chuyển qua Bí thư, đến khi tham gia đội tuyển Olympic Vật lý của Trường Chuyên THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) mọi công việc đều được “bàn giao” lại.

“Suốt ngày, ngoài thời gian học trên lớp, về nhà là cháu ngồi vào học đến 1-2h sáng. Sáng hôm sau, 5h30-6h đã dậy để đi học rồi” – Cô Hoa chia sẻ.

Cẩn thận và chu đáo trong công việc là những nhận xét của cả thầy cô và gia đình về tính cách của Hoàng. “Thời gian rảnh, hồi bé em thường mua tượng về để tô tặng bố mẹ. Còn bây giờ Hoàng hay mua giấy màu về cắt, ghép thành các bức tranh tặng mọi người”.

Cô Hoa xúc động tâm sự: “Cháu quan tâm bố mẹ lắm. Vừa rồi ngày của mẹ, Hoàng cũng cắt ghép tranh bằng giấy tặng mẹ với lời chúc mong mẹ mạnh khỏe để chăm lo bố con con”.

Thầy Trần Văn Nga, chủ nhiệm lớp của Hoàng cũng là người kèm cặp, đồng hành cùng em trong suốt hành trình tới vinh quang ngày hôm nay chia sẻ: “Hoàng rất xuất sắc, đạt thủ khoa kỳ thi HSG QG, thủ khoa vòng lựa chọn học sinh thi Olympic Quốc tế và giành HCĐ Châu Á.

Bất ngờ là ở em Hội (cùng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu). Em có phần kém hơn nhưng em đã vượt qua chính mình và đạt HCB. Như vậy là rất đáng mừng”.

Thầy Nga cho biết thêm về “chính sách” đào tạo của trường: “Cuối lớp 10 nhà trường sẽ chọn ra khoảng 10 em học sinh xuất sắc nhất các lớp, tách ra, đào tạo riêng để sau có thể đào tạo kịp thi HSG Quốc gia năm lớp 11”.

Được “chăm sóc” kỹ càng nên hầu như năm nào trường cũng có học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế.

Hơi bất ngờ với chiến thắng

Về chiến thắng của mình, Hoàng chia sẻ: “Sau khi làm xong, em thực sự tiếc vì có những lỗi sai do tâm lý bước vào phòng thi chưa tốt. Phần thực hành em còn hơi yếu”.

Vì đã được HCĐ cuộc thi châu Á về Vật lý, đã có học bổng du học của Nhà nước nên áp lực cũng giảm đáng kể. Bước vào kỳ thi Olympic, xuất sắc mang HCV cho đoàn Hoàng “bật mí”: “Trước mắt em muốn vào học ĐH Bách Khoa HN, muốn học làm Robocon.

Sau khi nâng cao thêm vốn Ngoại ngữ, em hi vọng có thể sang học ở Học viện MIT (Mỹ) vì trường có nhận các học sinh đạt huy chương vàng quốc tế.

Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng, điểm thi, điểm sàn.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn Vietnamnet)